Sơn Trà đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới

Thứ bảy, 14/01/2023 13:24
Sáng 13-1, UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tổng kết các phong trào: Thi đua yêu nước, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2023.

Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước tại Sơn Trà là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Trong đó, việc xây dựng các mô hình trong nhân dân đã tạo được những bước chuyển lớn. Đơn cử như mô hình “Nhà cho thuê trọ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của P.Phước Mỹ, “2 chống” của P.Mân Thái, “1 xây, 2 chống, 3 phòng” của P.An Hải Đông, “3 kiểm soát” của An Hải Tây, “4 tự” của P.An Hải Bắc, “3 đảm bảo”- “3 quản 3 không” của P.Nại Hiên Đông. UBND 7 phường đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “điểm chữa cháy công cộng”.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp 3.985 tin báo liên quan đến ANTT, giúp cơ quan CA điều tra làm rõ 34 vụ vi phạm ANTT, bắt quả tang 36 vụ đánh bạc, bắt 140 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Người dân đã nhận thức và giao nộp 56 vũ khí thô sơ, 1 công cụ hỗ trợ. Hoạt động tuần tra 8394 đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực để kiềm chế tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những chuyển biến đáng kể, góp phần kiềm chế các loại tội phạm và TNXH, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Hội nghị đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho 20 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà đã khen thưởng 35 cá nhân đã sáng kiến, cải tiến, 18 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, 35 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, 5 Tổ dân phố tiêu biểu đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” 5 năm liên tục giai đoạn 2018-2022.

Tại hội nghị, ông Hoàng Sơn Trà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã phát động phong trào Thi đua yêu nước 2023 với yêu cầu tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của TP và đất nước, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của quận, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận…

Lê Anh Tuấn