T. Bình Định nợ “khủng”, khó có Vua phá lưới V- League 2022

Thứ sáu, 30/12/2022 07:36
Thương vụ tiền đạo Rimario chuyển tới CLB T. Bình Định đang đứng trước nguy cơ đổ bể. Theo nguồn tin riêng, chân sút người Jamaica đang đòi hỏi số tiền lót tay và lương quá lớn so với đáp ứng từ phía đội chủ sân Quy Nhơn.
“Đại gia” như T. Bình Định cũng phải phân vân trước mức giá mà Rimario đòi hỏi.
“Đại gia” như T. Bình Định cũng phải phân vân trước mức giá mà Rimario đòi hỏi.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đang có thêm một số lựa chọn ở vị trí tiền đạo và tiền vệ. Hiện đội bóng đất Võ thử việc tới 3 chân sút tại giải giao hữu tứ hùng tại Đà Lạt. Trong thời gian tới, CLB T. Bình Định sẽ còn tham dự thêm một số trận đấu giao hữu trước khi chốt danh sách tham dự mùa giải 2023. Tuy nhiên mới đây, Công ty cổ phần Thể thao Bình Định có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Bình Định thông báo CLB T. Bình Định hiện còn nợ 38,5 tỷ đồng, trong đó khoảng 20 tỷ là nợ các khoản phí và thưởng các trận thắng, thưởng thành tích cuối mùa bóng 2022. Việc chiêu mộ cầu thủ chất lượng như Rimario cần phải “đong, đếm”.

Rimario thi đấu nổi bật, góp công lớn trong thành tích Á quân của đội chủ sân Lạch Tray mùa giải 2022, cá nhân đoạt danh hiệu vua phá lưới với 17 bàn ghi được. Có lẽ vì vậy mà tiền đạo này muốn “lên giá”?

B.Đ