Tăng cường tiềm lực, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ năm, 26/05/2022 08:55
Ngày 25-5, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022).
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì điểm cầu trực tuyến tại TP Đà Nẵng.
Đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” tại đầu cầu Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu từ trung ương đến địa phương với gần 2000 đại biểu tham dự. Chủ trì Hội thảo gồm có PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng CSND qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp Tổng cục khối Cảnh sát; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Lực lượng CSND có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của CAND, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ lão thành thuộc lực lượng CSND, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các nhà khoa học có uy tín, cán bộ thực tiễn có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài ngành Công an;đề cập toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND. Công an TP Đà Nẵng tham gia báo cáo khoa học của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nội dung “Phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo đảm An ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Các nội dung chính trong báo cáo khoa học là thực trạng, kết quả và một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác kết hợp giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì điểm cầu trực tuyến tại TP Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, các báo cáo khoa học và ý kiến tham luận đã phân tích, làm rõ những vấn đề như: Trong mọi giai đoạn cách mạng, lực lượng CSND luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí minh quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng CSND có những đóng góp quan trọng, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CSND đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và dân tộc, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Ngoài ra, lực lượng CSND tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các mặt công tác, chiến đấu, điển hình là: xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp hơn 60 triệu căn cước công dân trong một thời gian ngắn, góp phần tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ cho hay, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng lực lượng CSND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị lực lượng CSND tiếp tục tập trung, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó là đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng CSND nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Tăng cường tiềm lực về mọi mặt, nhất là khoa học, công nghệ, xây dựng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Cố gắng hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CSND vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức và giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

MAI VINH