Tập trung tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu

Thứ sáu, 09/12/2022 14:20
Chiều 8-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy quân sự thành phố (TP).
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy quân sự TP.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy quân sự TP.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, chăm lo chu đáo; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Bộ CHQS TP được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự TP tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyển chọn, gọi 1.296 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (nghĩa vụ quân sự: 1.000; nghĩa vụ Công an nhân dân: 296); hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ quận Thanh Khê, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 19 xã, phường; 100% cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu; đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị Bộ CHQS TP nắm vững, dự báo đúng và sát tình hình để tham mưu kịp thời giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, tạo điều kiện để địa phương phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Bộ CHQS TP cần triển khai xây dựng sớm các dự án đã được UBND TP phê duyệt; tham gia tích cực phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Bộ CHQS TP đạt được trong năm 2022, đặc biệt là việc chỉ đạo và tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và diễn tập chiến đấu trong phòng thủ các phường, xã bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị trong năm 2023, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho TP lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ Quân sự TP vững mạnh về chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HẢI QUỲNH