Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự lễ ra quân bảo đảm ANTT SEA Games 31 của Công an TP Hà Nội

Thứ bảy, 30/04/2022 11:27
Ngày 29-4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31.
Thượng tướng Lương Tam Quang giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội.
Thượng tướng Lương Tam Quang giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung- Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, lực lượng và phương tiện của Công an thành phố ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội. Trên tinh thần này, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung đánh giá, dự báo tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội cả trên thực địa và trên không gian mạng. Mặt khác, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa thủ đoạn của các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong dịp này, Công an thủ đô có phương án tăng cường các Tổ công tác 141 xung quanh các khu vực tổ chức các hoạt động của Đại hội nói riêng, trên toàn địa bàn thành phố nói chung, chủ động phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan bảo vệ tốt Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31. Ngoài ra, các lực lượng cần có phương án đảm bảo an ninh trật tự phù hợp; chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là thời điểm diễn ra SEA Games 31.

Giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh SEA Games 31 yêu cầu, Công an Thủ đô cùng với các lực lượng của Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ phân luồng, dẫn đoàn, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của Đại hội… Mặt khác, Công an TP Hà Nội tiếp tục giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương, không để bị động bất ngờ; thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú; triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan rà soát, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác bảo đảm ANTT Đại hội.

Vũ Phương Trà