Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Gia Lai trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên

Thứ hai, 23/05/2022 09:54
Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Một số kết quả quan trọng

Tại buổi làm việc, Báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt của Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển KT-XH, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được một số kết quả quan trọng.

Tỉnh Gia Lai đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số vấn đề về xây dựng tuyến đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn, công trình thủy lợi Ia Mơr; thu hút vốn ODA cho một số dự án giao thông, thủy lợi; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển vùng Tây Nguyên...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương liên quan đã phát biểu làm rõ tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, hạn chế và kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Gia Lai. Các đại biểu nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai có tiềm năng, lợi thế phát triển cây công nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo... Do đó đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian hướng biển để phát triển. Lãnh đạo các bộ, ngành cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Gia Lai; sẵn sàng phối hợp với tỉnh để xử lý, giải quyết hiệu quả khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo, quyết định.

Khai thác tốt các nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, trung tâm Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; có diện tích tự nhiên thứ hai cả nước, có điều kiện tự nhiên thuận lợi; dân số trên 1,5 triệu người; có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, đoàn kết, thống nhất, yêu nước. "Đây là di sản quý báu, là nguồn lực cơ bản để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tỉnh cũng có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với các tuyến Quốc lộ 14, 19, 78, 25, đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn; sân bay Pleiku và đường biên giới dài khoảng 90 km với Campuchia. Gia Lai phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà-phê, chè, cao su, điều, hồ tiêu và cây ăn quả… Công nghiệp chế biến nông, lâm sản theo hướng liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu. Tỉnh có thế mạnh về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản; có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thuận lợi cho giao thương quốc tế. Gia Lai cũng có tiềm năng phát triển du lịch với thế mạnh nổi trội.

Bên cạnh biểu dương, đánh giá cao kết quả phát triển mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được như báo cáo của tỉnh, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế mà Gia Lai cần lưu ý, khắc phục như: Gia Lai chưa phát huy hết tiềm năng; hạ tầng chiến lược còn hạn chế; tính tự tin vươn lên từ nội lực đã có nhưng chưa nhiều; các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm nhưng chưa đủ; đời sống đồng bào dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; công tác bảo vệ môi trường ở một số nơi chưa tốt.

Năm 2021 có 3/21 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra; quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp; quy hoạch chậm; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều vấn đề phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp...

Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tỉnh cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tỉnh cần tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đúc rút bài học kinh nghiệm, mô hình hay để nhân rộng; những vấn đề đã "chín", đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tỉnh cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng đề nghị Gia Lai đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún; đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng đất, nước, rừng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tách thửa, phân lô, bán nền.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, Gia Lai phải quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước, quốc tế; bảo tồn, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng, các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch; tập trung đầu tư giáo dục, y tế...

Thủ tướng lưu ý, tỉnh tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Theo Thủ tướng, Gia Lai tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực.

Về các đề xuất, kiến nghị của địa phương, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ phân tích, cho ý kiến đối với từng vấn đề. Theo đó, cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, phối hợp, bàn bạc với Gia Lai và địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét.

"Đề nghị Gia Lai tự tin hơn nữa; tự lực, tự cường hơn nữa; phát huy nội lực; chọn công việc để làm, làm việc nào dứt điểm việc đó; đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

PHẠM TIẾP

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Tối 21-5, tại thành phố Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24-5-1932 - 24-5-2022) và công bố, đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai là vùng đất cổ xưa, từ "thuở bình minh" của loài người đã có mặt những tộc người cổ đến chinh phục và khai phá miền đất cao nguyên hùng vĩ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Gia Lai đã có nhiều biến đổi, tạo nên sự đa dạng về thành phần các dân tộc, trong đó, hai dân tộc sinh sống lâu đời ở vùng đất này là dân tộc Jrai và Bahnar.

Ngày 24-5-1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Địa danh Gia Lai chính thức xuất hiện từ ngày 12-12-1932 với việc Vua Bảo Đại ra Chỉ dụ lập đạo Gia Lai. Sau đó, tỉnh trải qua các nhiều lần sáp nhập, chia tách và từ năm 1991 tỉnh trở lại với tên Gia Lai cho đến ngày nay.

Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử với những lần sáp nhập, chia tách, mảnh đất Gia Lai đã có hàng chục năm thuộc quyền cai trị của chế độ thực dân - phong kiến và đế quốc nên vô cùng nghèo nàn, lạc hậu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã có niềm tin, anh dũng vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều tên đất, tên người Gia Lai đã đi vào lịch sử như chiến thắng Đak Pơ, trận đánh Cầu Suối Vối, Cầu Rộc Dứa... trong kháng chiến chống Pháp; những người con anh hùng như Đinh Núp, A Sanh, Kpă Klơng, Thanh Minh Tám, Rơ Chăm Ớt... và những Chiến thắng Plei Me, Cheo Reo, Phú Bổn… trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên. Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng thấp kém, kinh tế lạc hậu, tự cung tự cấp, Gia Lai đã từng bước hồi sinh, phát triển mạnh mẽ.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ công bố, trao Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; Di tích quốc gia Rộc Tưng - Gò Đá.

TTXVN