Thúc đẩy chuyển đổi số trong học sinh, sinh viên

Thứ bảy, 21/05/2022 14:16
Ngày 20-5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Ngày hội STEM 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định về ý nghĩa, định hướng phát triển Chương trình STEM.
Đại biểu tham dự Ngày hội STEM 2022 tại đầu cầu Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của việc chọn chủ đề Ngày hội STEM 2022 là "Vượt lên biến động"?

Thứ trưởng Lê Xuân Định: Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kéo dài, việc dạy và học với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có sự xáo trộn rất lớn về thời gian, không gian học tập và đặc biệt có sự thay đổi thói quen, nền nếp sinh hoạt; thay đổi từ tư duy tiếp cận đến từng hành động cụ thể trong việc "dạy và học", đây là thách thức không nhỏ đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt với các bạn học sinh trên cả nước, việc học online diễn ra trên khắp cả nước với thời gian khác nhau, nhưng với tất cả những lỗ lực triển khai, thầy cô và học sinh đã "vượt lên biến động" của dịch COVID-19 để thích nghi với điều kiện mới. Giáo dục STEM trong năm học vừa qua cũng nằm trong xu thế chung đó, vì vậy, Ngày hội STEM 2022 đã chọn chủ đề "Vượt lên biến động" nhằm tạo diễn đàn, chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm và qua đó tôn vinh những nỗ lực rất lớn của các thầy cô giáo và các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc trên hành trình tìm kiếm, mở mang các tri thức khoa học.

Phóng viên: Xin thứ trưởng cho biết định hướng triển khai chương trình STEM trong thời gian tới?

Thứ trưởng Lê Xuân Định: Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu, đã được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là giải pháp để nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Phương pháp tiếp cận liên môn, liên ngành thông qua giáo dục STEM là một cách tiếp cận phù hợp để nâng cao các kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người trẻ. Ngày hội STEM 2022 là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số với mục tiêu phát triển nhanh năng lực tiếp cận số cho cộng đồng, nhất là giới trẻ ở các vùng sâu, xa, biên giới hải đảo của đất nước. Ngày hội STEM 2022 được tổ chức theo hình thức "Nguồn mở" để kết nối tất cả vào chuỗi và ghi nhận các sự kiện STEM trong chuỗi là thành phần của Ngày hội STEM cấp quốc gia. Ngày hội STEM 2022 đã triển khai triển lãm "Ảo" trên nền tảng Techfest247 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong không khí Lễ khai mạc Ngày hội STEM 2022 diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo của Ngày hội STEM tới đông đảo đoàn viên thanh, thiếu nhi, học sinh, sinh viên cả nước; đồng thời, góp phần chung tay kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái học tập đổi mới sáng tạo "mở" cho các bạn trẻ, truyền đi thông điệp kết nối, lan tỏa và nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới cộng đồng, cùng xây dựng văn hóa yêu và đam mê nghiên cứu khoa học từ nhỏ trên hành trang "trưởng thành" của mỗi bạn trẻ.

Đại biểu tham dự Ngày hội STEM 2022 tại đầu cầu Hà Nội.

Phóng viên: "Phát triển hệ sinh thái học tập và đổi mới sáng tạo của quốc gia", có phải là chiến lược của Ngày hội STEM không, thưa thứ trưởng?

Thứ trưởng Lê Xuân Định: Với mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp, năm 2030 có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, chắc chắn Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ chính các học sinh, thế hệ măng non, qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, Ngày hội STEM mong muốn đồng hành cùng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong hành trình bồi đắp niềm đam mê, bồi đắp "tình yêu khoa học", cùng xây dựng "văn hóa đọc", "văn hóa học tập suốt đời" trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển hệ sinh thái học tập và đổi mới sáng tạo của quốc gia ngày càng lớn mạnh; xây dựng hình ảnh "Thế hệ trẻ Việt Nam - đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn" của chính các bạn và vì sự thịnh vượng chung của đất nước Việt Nam.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

THU HÀ (thực hiện)