Thượng Hải cho mở cửa trở lại các trung tâm mua sắm

Thứ hai, 16/05/2022 13:16
Trong cuộc họp báo ngày 15-5, một quan chức cấp cao của thành phố Thượng Hải cho biết trung tâm tài chính và sản xuất của Trung Quốc này sẽ dần cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Theo đó, các trung tâm mua sắm và tiệm làm tóc sẽ mở cửa lại từ ngày 16-5 sau nhiều tuần đóng cửa do chính sách phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Chen Tong cho biết các trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa và siêu thị sẽ bắt đầu nối lại hoạt động và cho phép khách hàng mua sắm "một cách có trật tự" trong khi các tiệm làm tóc và chợ rau cũng sẽ mở cửa trở lại với sức chứa hạn chế. Thượng Hải đã bị phong tỏa trong hơn 6 tuần, để kiểm soát diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong thời gian phong tỏa, người dân chủ yếu bị giới hạn trong việc mua sắm nhu yếu phẩm, và hoạt động mua sắm bình thường trên các nền tảng trực tuyến phần lớn cũng tạm ngừng.

Thượng Hải cũng sẽ sớm công bố "danh sách trắng" thứ ba, gồm hơn 820 công ty tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, có thể hoạt động trở lại.

T.V