Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ năm, 08/12/2022 10:08
Sáng 7-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tiếp thu các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị này để cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và một số nội dung khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực; đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND.
Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật, đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT. Đã chỉ đạo đưa vào hoạt động Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tiếp thu các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh"

Trong năm, Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc. Đã ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25-5-2022 thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; xác định 22 đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện.

Đồng thời, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức triển khai, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức, chạy quyền", bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng "tinh, gọn, mạnh", gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 4 cấp Công an và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Công tác phối hợp giữa Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an với các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng. Việc củng cố, xây dựng cơ sở vật chất cho Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, phường, thị trấn được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Công tác phòng, chống tham nhũng quyết liệt, bài bản, công tâm, khách quan

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022; khẳng định, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày càng có sự cải tiến, tốt hơn trước nhiều. "Tuy rằng ngắn, gọn nhưng tập trung, mà quan trọng là cuối cùng tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua và thực hiện thật tốt nhiệm vụ của năm tới và cho cả thời kỳ mới", Tổng Bí thư biểu dương.
Theo Tổng Bí thư, nhìn lại năm vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm rất nhiều việc lớn, cho nhiều bài học kinh nghiệm, giúp bổ sung lý luận phục vụ công tác Công an. Từ ứng xử bên ngoài, đối nội bên trong, công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, Nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao.

"Chúng ta xử lý để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng ta, chế độ ta; xử lý những trường hợp sai lầm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai. Ta làm rất công tâm, khách quan, xây dựng, mở đường cho người ta tiến chứ không phải đánh một roi cho thật đau...", Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định, đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải làm để xây dựng nội bộ trong sạch, cũng đau đớn nhưng phải làm, không có cách nào khác.

Qua theo dõi nhận thấy, năm vừa qua có rất nhiều hoạt động đối ngoại và mọi hoạt động đối ngoại đều tốt, Tổng Bí thư đánh giá lực lượng CAND đã hết lòng, hết sức bảo đảm an ninh, an toàn: "Điều này đòi hỏi sự thông minh, dũng cảm, mưu trí, mưu lược, phương pháp đúng. Làm sao giữ ổn định đất nước, đây là xây. Cảm ơn các đồng chí trong các lực lượng Công an, Quân đội đã làm tốt việc này, chính vì thế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta có đủ sức mạnh, các nhân tố chủ quan, đủ kinh nghiệm để vượt qua các khó khăn, vướng mắc".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, qua hội nghị tổng kết hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ có thêm những bài học mới, kinh nghiệm mới, từ đó có quyết tâm mới, ý chí mới hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ đã đạt được trong thời gian qua.

“Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng, với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước", Tổng Bí thư căn dặn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lưu ý toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Theo CAND