Trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lần thứ VII

Thứ sáu, 13/05/2022 10:25
Tối 12-5, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam (QRT) tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2022.

Ban tổ chức khen thưởng các tác phẩm đạt giải.
Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn 4 đơn vị tài trợ.

Ông Mai Văn Tư – Giám đốc Đài QRT (Trưởng Ban tổ chức Liên hoan) cho hay, Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam là sự kiện diễn ra thường niên 2 năm một lần. Liên hoan lần VII tổ chức năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên năm nay mới có thể tổ chức. Hai năm qua, toàn ngành phát thanh truyền hình của tỉnh đã nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị của tỉnh tập trung công tác phòng chống dịch và đạt được những tình tích đáng kể.

Suốt 2 năm qua, những người làm công tác phát thanh truyền hình trong tỉnh đã không ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ghi nhận nơi tuyến đầu chống dịch, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, gương người tốt việt tốt… góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Tại liên hoan lần này có 161 tác phẩm dự thi ở 5 thể loại: Gương người tốt việc tốt, Phóng sự phát thanh, Phóng sự ngắn truyền hình, Phóng sự dài truyền hình và Phim tài liệu. Các tác phẩm dự thi rất đặc sắc, công phu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và những tiến bộ vượt bậc trong nghề nghiệp. Những tác phẩm đã thể hiện toàn diện các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác phòng chống dịch…

Liên hoan năm nay, thể loại Gương người tốt việc tốt có 12 tác phẩm đạt giải; Phóng sự phát thanh có 15 tác phẩm đạt giải; Phóng sự ngắn truyền hình có 14 tác phẩm đạt giải; Phóng sự dài truyền hình có 12 tác phẩm đạt giải và Phim tài liệu có 13 tác phẩm đạt giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 32 giải thưởng về thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và 9 giải về Ảnh.

Ban tổ chức khen thưởng các tác phẩm đạt giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho rằng, những năm qua, tỉnh Quảng Nam không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển về mọi mặt. Đến nay, Quảng Nam tự hào khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên bản đồ đất nước. Những kết quả đạt được đó phải kể đến sự đóng góp rất lớn của đội ngũ phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và cán bộ nhân viên ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh nói riêng. UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian đến các phóng viên, nhà báo tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công cuộc xây dưng và phát triển. Và, UBND tỉnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện hết mình cho các phóng viên, nhà báo hoạt động tác nghiệp thuận lợi...

LÊ VƯƠNG