Tuyển futsal Việt Nam phải thắng!

Thứ tư, 18/05/2022 08:43
Để có cơ hội lên ngôi vô địch SEA Games 31, đội tuyển futsal Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar trong trận đấu diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (18-5).
Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) bắt buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch ở SEA Games 31.
Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) bắt buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch ở SEA Games 31.

Sau khi bị cầm chân bởi đội tuyển futsal Indonesia trong ngày ra quân với tỷ số 1-1, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã hạ quyết tâm và hái được quả ngọt khi giành chiến thắng đậm 7-1 trước đội tuyển futsal Malaysia. Mặc dù vậy, thành tích này cũng không giúp đội tuyển futsal Việt Nam nắm giữ vị trí đầu bảng được lâu khi ngay sau đó, họ đã bị đội tuyển futsal Indonesia và Thái Lan vượt mặt. Hiện tại, Indonesia là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 trận. Thái Lan xếp thứ hai với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 trận. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Myanmar và Malaysia khi chưa có được điểm nào.

Ở lượt đấu này, trong khi Việt Nam đối đầu Myanmar thì Indonesia sẽ đụng độ Thái Lan. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ lọt vào tốp hai đội dẫn đầu. Đây là điều cần thiết để tiếp tục cuộc đua vô địch bởi SEA Games năm nay chỉ có 5 đội tham dự và mỗi đội có tối đa 4 trận theo thể thức vòng tròn một lượt. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với đội tuyển futsal Thái Lan nên mục tiêu giữ khoảng cách với nhà đương kim vô địch cho đến lượt đấu cuối cùng là điều đội chủ nhà phải làm. Nếu như ở lượt đấu thứ 3 này, đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan cùng chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ là 2 điểm và hoàn toàn có thể san lấp nếu thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh bại Thái Lan ở lượt trận thứ 4. Còn nếu trường hợp Việt Nam thắng Myanmar nhưng Thái Lan chỉ có kết quả hòa trước Indonesia, chúng ta sẽ vượt mặt người Thái khi có cùng điểm số nhưng hơn về chỉ số phụ. Lúc này, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn ở lượt đấu cuối.

Mặc dù vậy, đó chỉ là những giả thiết xảy ra nếu đội tuyển futsal Việt Nam giải quyết được Myanmar. Mặc dù không còn cơ hội đua vô địch nhưng Myanmar luôn tỏ ra là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Còn nhớ, ở giải vô địch futsal Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan vừa qua, dù rất nỗ lực nhưng cuối cùng thầy trò HLV Phạm Minh Giang chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước đội tuyển futsal Myanmar khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Sau đó, ở trận tranh hạng 3, đội tuyển futsal Việt Nam cũng chỉ giành được thắng lợi trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Vì thế, lần tái đấu tới đây được dự báo sẽ tiếp tục là trận đấu khó khăn nữa với đội tuyển futsal Việt Nam.

Ngay cả với Thái Lan, họ cũng rất nhọc nhằn mới đánh bại được Myanmar ở lượt trận thứ 2 với tỷ số 2-1. Sau trận đấu này, HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan, ông Carlos Cesar chia sẻ: “Tôi chưa thể nói gì về cơ hội giành Huy chương Vàng lúc này. Tôi không muốn tìm cớ đổ lỗi, chúng tôi cố gắng tấn công nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi mắc sai lầm để họ có bàn rút ngắn tỷ số và không đủ mạnh mẽ trong tấn công. Mọi người có thể nghĩ rằng Myanmar dễ bị đánh bại, nhưng ở 2 giải đấu gần nhất tôi thấy họ thể hiện rất tốt. Họ không quá mạnh nhưng phòng thủ rất tốt và không dễ ghi bàn. Càng chơi thì họ càng tự tin. Việt Nam sẽ đánh bại Myanmar khi họ tìm ra điểm yếu của đội bóng này”.

Rõ ràng, để đánh bại được Myanmar, ban huấn luyện đội tuyển futsal cần phải tập trung cao độ. Bên cạnh đó, Văn Vũ và các đồng đội cần cải thiện được khâu dứt điểm, không để xảy ra các lỗi trong phòng ngự đồng thời tránh vội vàng trong phản công.

Phi Nông