Ukraine nói Nga đề xuất đình chiến kiểu Triều Tiên

Thứ ba, 10/01/2023 17:07
Một quan chức Ukraine nói Nga có thể đề xuất một lựa chọn mô hình Triều Tiên cho thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến việc chia tách Ukraine.

Theo Đài RT ngày 8-1, thông tin trên do Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov đưa ra trong chương trình "United News". Ông nói: "Chúng tôi đang nhận được đề xuất phiên bản Triều Tiên. Kiểu như "vĩ tuyến 38" có điều kiện. Đây là những người Ukraine kiểu này, còn đây là những người Ukraine kiểu kia. Người Nga bây giờ sẽ nghĩ ra bất cứ thứ gì. Tôi biết chắc chắn rằng một trong những lựa chọn mà họ có thể đưa ra cho chúng tôi là vĩ tuyến 38".

Theo ông Danilov, Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nga Dmitry Kazak đã gặp gỡ các cựu chính trị gia ở châu Âu và thông qua họ truyền tải thông điệp rằng Nga sẵn sàng nhượng bộ để khắc phục hiện trạng và buộc Ukraine phải đình chiến. Đồng thời, ông Danilov nhấn mạnh rằng trong cuộc gặp gần đây, đại diện của Hàn Quốc đã lưu ý rằng việc chia bán đảo Triều Tiên thành hai phần dọc theo vĩ tuyến 38 là một sai lầm. "Phiên bản Triều Tiên" nói trên chỉ là một trong nhiều đề xuất hòa bình mà các bên đưa ra để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 10.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm trong bài phát biểu qua video ngay ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 15-11. Ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 sử dụng tất cả quyền lực để khiến Nga từ bỏ các mối đe dọa hạt nhân và áp đặt trần giá năng lượng nhập khẩu từ Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, xung đột phải kết thúc công bằng và trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc. Ukraine không nên thỏa hiệp về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của mình. Ông Zelensky nói thêm sẽ không có thỏa thuận Minsk-3 nào.

Khi được yêu cầu bình luận về bài phát biểu của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc Tổng thống Ukraine bác bỏ Thỏa thuận Hòa bình Minsk cho thấy chắc chắn rằng Kiev không sẵn lòng đàm phán với Moscow.

B.N