VEC cam kết hoàn trả những tuyến đường "mượn" trên địa bàn Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/05/2022 18:07
Sáng 17-5, tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi trên địa bàn Quảng Ngãi có chiều dài 40km đi qua các địa phương: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi.
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và VEC.
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và VEC.

Trong quá trình thi công dự án, nhà thầu có mượn địa phương 23 tuyến đường với tổng chiều dài 55,62 km. Đến nay, chỉ mới hoàn thành việc hoàn trả 15 tuyến đường. Dự án cũng chưa hoàn thành nút giao Dung Quất, 2 tuyến đường gom, 7 đường ngang. Có 18 vị trí hàng rào bảo vệ chưa thi công do còn vướng mắc. Ngoài ra, quá trình thi công dự án đã gây ảnh hưởng đến dân sinh, sản xuất nông nghiệp như: nhiều điểm sạt lở, bồi lấp, mương thoát nước bị ứ đọng. Những vướng mắc, tồn tại trên đã được cử tri trên địa bàn tỉnh nhiều lần kiến nghị, yêu cầu giải quyết.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC Trương Việt Đông cam kết sẽ hoàn trả, hoàn thành thi công các tuyến đường, khắc phục, bồi thường thiệt hại ảnh hưởng đến dân sinh trong quý IV-2022.

Q.N