Vienna giành lại danh hiệu "Thành phố đáng sống nhất thế giới"

Thứ sáu, 24/06/2022 14:00
Ngày 23-6, báo The Economist (Anh) công bố bảng xếp hạng các thành phố trên thế giới, theo đó đưa Vienna (Áo) trở lại là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022.

Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU), Vienna đã trở lại vị trí đầu bảng thay thế Auckland, thành phố lớn của New Zealand bị tụt xuống vị trí thứ 34 do các hạn chế về đại dịch COVID-19. Năm 2021, Vienna đã trượt xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng của EIU khi các viện bảo tàng và nhà hàng tại thành phố này buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, đến nay, thành phố này đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng từng nắm giữ trong các năm 2018 và 2019. Những yếu tố giúp Vienna được đánh giá cao gồm tình hình ổn định và cơ sở hạ tầng tốt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và đời sống văn hóa và giải trí phong phú.

Châu Âu có 6 trong số 10 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới. Tiếp theo thủ đô của Áo là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và Zurich của Thụy Sĩ. Thành phố thứ 2 của của Thụy Sĩ nằm trong tốp 10 là Geneva, đứng thứ 6, Frankfurt của Đức đứng thứ 7 và Amsterdam của Hà Lan đứng thứ 9. Canada cũng có tới 3 thành phố nằm trong tốp 10 các thành phố đáng sống nhất thế giới, gồm Calgary, thuộc tỉnh Alberta, cùng đứng ở vị trí thứ 3 với Zurich, tiếp theo là Vancouver ở vị trí thứ 5 và Toronto ở vị trí thứ 8. Thành phố Osaka của Nhật Bản và Melbourne của Australia cùng đứng ở vị trí thứ 10.

B.N