Vinh danh 27 tác phẩm đạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2021

Thứ bảy, 18/06/2022 07:26
Ngày 17-6, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và trao giải Báo chí thành phố năm 2021. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức giải báo chí thành phố  dự và phát biểu chúc mừng.

* Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đoạt 2 giải nhì Giải báo chí TP Đà Nẵng năm 2021.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng giải nhì báo chí Đà Nẵng năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến trao giải nhất giải báo chí Đà Nẵng năm 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng BTC giải báo chí TP năm 2021 đã ôn lại chặng đường 97 năm hình thành và phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng như quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua.

Về giải Báo chí năm 2021, Ban tổ chức cho biết, đã thu hút đông đảo các cơ quan báo chí và các tác giả tham dự. Hội Nhà báo thành phố nhận được tổng cộng 100 tác phẩm dự thi của 129 tác giả/nhóm tác giả từ 18 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ban Giám khảo Giải báo chí đã đánh giá toàn diện về chất lượng đề tài, chất lượng nội dung, hình thức của từng tác phẩm dự giải và thống nhất chấm chọn 27 tác phẩm đạt giải, trong đó: 3 giải nhất, gồm: “Đà Nẵng những ngày chống dịch đặc biệt” của nhóm tác giả: Bùi Ngọc Phú, Lê Văn Hùng, Phan Văn Chung, Báo Đà Nẵng; “Can trường bám biển Hoàng Sa”, tác giả Lê Hoàng Sơn, Báo Thanh Niên- Văn phòng đại diện tại miền Trung; "Đà Nẵng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ", nhóm tác giả: Võ Kim Phượng, Đặng Quang Tấn, Võ Nhật Hoàng, Trần Thị Nết, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng.

Ban tổ chức cũng trao 8 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vinh dự nhận 2 giải nhì, gồm: Loạt bài Đà Nẵng “đau đầu” giải bài toán đô thị hóa và quản lý khai thác khoáng sản của tác giả Công Khanh – Công Hạnh; loạt bài 3 kỳ “Vì sao trường học ngày càng thiếu giáo viên nam” của tác giả Phan Thủy.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng giải nhì báo chí Đà Nẵng năm 2021.

Dịp này, Hội nhà Báo thành phố Đà Nẵng cũng đã trao Kỷ niệm chương cho 5 Nhà báo có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến gửi lời chúc mừng đến các nhà báo nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và các nhà báo có tác phẩm đoạt giải báo chí thành phố năm 2021. Phó Chủ tịch khẳng định: Trong những năm qua, các cơ quan báo chí tại thành phố nói riêng, các cơ quan báo chí cả nước nói chung đã đồng hành đầy trách nhiệm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Các Nhà báo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, xã hội trên địa bàn, kịp thời phản ánh những thành tựu, những bước phát triển của thành phố, đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, những vấn đề còn tồn tại, góp tiếng nói phản biện đối với hoạt động của chính quyền các cấp, là nơi người dân nói lên tiếng nói của mình về mọi mặt trong đời sống.

“Không chỉ bằng những bài viết trên trang báo, các phóng sự trên truyền hình, sóng phát thanh, bản thân tôi và lãnh đạo thành phố cũng nhìn thấy tâm huyết, tình cảm dành cho thành phố trên các trang facebook cá nhân của các anh chị làm báo, mỗi người đang là một sứ giả đem hình ảnh của thành phố đi xa, bay cao hơn nữa. Tôi hy vọng rằng, các anh chị em báo chí Đà Nẵng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và niềm say mê, nhiệt huyết với nghề, như lời Bác Hồ đã dạy: “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp làm báo của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng” - Phó chủ tịch nói.

Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cũng chính thức phát động Giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2022, và mong muốn có một năm với nhiều hoạt động báo chí sôi động, tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng trên tinh thần xây dựng và có nhiều hơn nữa các tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, được tôn vinh tại các giải thưởng của Trung ương và địa phương trong năm 2022.

CÔNG HẠNH