Báo Công An Đà Nẵng

Bắt “cò” đất lừa tiền tỷ

Thứ hai, 27/03/2023 16:09

Qua điều tra, đầu năm 2021 Thu giới thiệu cho bà H mua 2 lô đất ở phường Điện Hòa, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) là đất trồng cây lâu năm và cam kết sẽ làm thủ tục chuyển đổi thành đất ở, vì thế bà H đồng ý mua với giá 540 triệu đồng.

Thu và bà H lập văn bản thỏa thuận về việc Thu sẽ giúp bà H làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với giá 1,533 tỷ đồng. Bà H đưa trước cho Thu số tiền 765,5 triệu đồng (tiền mặt). Sau đó bà H đưa tiếp cho Thu 30 triệu đồng để y san lấp mặt bằng; cho Thu mượn 30 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân.

"Cò" đất Nguyễn Văn Thu

Chưa dừng ở đó, vào tháng 3-2021, Thu tiếp tục bàn với bà H về việc góp tiền đầu tư 9 lô đất diện tích hơn 2800m2, là đất màu. Thu nói đã mua được 2000 m2 đất, đang cần tiền mua thêm đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở. Việc góp đất sẽ được chia đều làm 5 phần, mỗi phần góp 2,68 tỷ đồng. Bà H đồng ý góp 2 phần và đã đưa trước cho Thu số tiền 2,7 tỷ đồng, có biên bản thủa thuận và Thu ký xác nhận.

Nhận tiền từ bà H nhưng Thu không thực hiện công việc như cam kết mà đem tiêu xài cá nhân, đến nay mất khả năng trả nợ cho bà H.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Thu

Thượng úy Nguyễn Bá Đạt, điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, qua xác minh thì Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn chưa tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc chuyển quyền sử đất đối với 2 thửa đất trên. Nhận thấy hành vi của Thu có dấu hiệu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên xác lập án điều tra, có đủ căn cứ đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng.

Hiện vụ án đang mở rộng điều tra, ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Văn Thu trong việc bị lừa đảo mua bán đất khẩn trương liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Bá Đạt, số điện thoại 0901.318.601 để trình báo.

HẢI QUỲNH