Báo Công An Đà Nẵng

Chứng thực thừa kế sai quy định, Chủ tịch UBND xã nhận trách nhiệm

Thứ năm, 30/05/2024 17:22
Bà Nguyễn Thị Tặng trên nền ngôi nhà cũ của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Tặng cho biết, cha của bà là ông Nguyễn Văn Hường (chết năm 2015) và mẹ là Nguyễn Thị Đóa (chết năm 2004). Hộ gia đình của bà (do ông Hường đại diện đứng tên) là chủ sở hữu 8 quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 6.500m2, gồm đất ở, đất vườn và đất chuyên trồng lúa nước tại xã Tam Anh Bắc, theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Núi Thành cấp.

Do cuộc sống mưu sinh, vất vả lo cho con cái ăn học nên bà Tặng cùng chồng rời quê hương vào TPHCM làm thuê, sinh sống, thỉnh thoảng mới về quê. Từ khi cha mất và sau đó là dịch COVID-19, cuộc sống của gia đình khó khăn nên bà Tặng không về quê. Đầu năm 2022, bà Tặng nhận được thông tin từ người quen ở quê là đất đai của cha mẹ bà để lại đã bị bán cho người khác và người mua đã đập phá toàn bộ nhà cửa. Lúc này, bà Tặng không tin đó là sự thật, vì đất đai và nhà cửa là tài sản của cha mẹ để lại, các chị em trong gia đình chưa ký thỏa thuận chia tài sản thừa kế.

Nghe thông tin, bà Tặng về quê thì tá hỏa khi thấy nhà cửa của cha mẹ thật sự đã không còn. Qua tìm hiểu, bà Tặng phát hiện có bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế đối với 8 thửa đất của cha mẹ bà để lại. Nội dung bản thỏa thuận khẳng định các đồng thừa kế đối với các tài sản đồng ý, tự nguyện nhường phần tài sản thừa kế của mình cho ông Nguyễn Quốc Thắng (1981); ông Nguyễn Quốc Thắng được quyền sử dụng, sở hữu toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật…

Bản thỏa thuận nêu trên do Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc ký chứng thực vào ngày 11-10-2021, có tên và chữ ký của bà Tặng với nội dung các đồng thừa kế (gồm bà Tặng và em út của bà là Nguyễn Văn Lợi đồng ý, tự nguyện nhường phần tài sản thừa kế của mình cho ông Nguyễn Quốc Thắng (em trai giữa của bà Tặng). Cũng trong bản thỏa thuận, tại phần lời chứng của UBND xã Tam Anh Bắc có nội dung: "những người thừa kế đã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế; tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định pháp luật; những người thừa kế đã nghe chứng thực đọc lại văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước mặt ông Trần Ngọc Vũ là công chứng Tư pháp - Hộ tịch...".

Chứng thực của UBND xã Tam Anh Bắc về thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế không đảm bảo quy định pháp luật.

Bà Tặng khẳng định bà không biết, không ký và không có mặt tại địa phương vào thời điểm UBND xã Tam Anh Bắc chứng thực bản thỏa thuận nêu trên. "Tôi cũng là thành viên hộ gia đình sử dụng đất với cha mẹ tôi, bản thân tôi chưa từng có văn bản nào tặng cho hay từ chối phần đất của mình trong phần đất với hộ gia đình. Tuy nhiên, tại văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế, ông Chủ tịch xã Nguyễn Văn Lý và công chức Tư pháp hộ tịch - Trần Ngọc Vũ không yêu cầu cung cấp hồ sơ mà vẫn cố tình chứng thực, xác định toàn bộ diện tích đất là di sản của cha mẹ tôi để lại là trái quy định. Đây là hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; đã làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của tôi", bà Tặng nêu ý kiến.

Trước sự việc trên, ngày 28-5, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc cho biết, sau khi bà Nguyễn Thị Tặng làm đơn tố cáo, UBND huyện Núi Thành đã giao cho Thanh tra huyện xác minh. Qua đó Thanh tra huyện đã mời ông Lý và ông Trần Ngọc Vũ vào làm việc. "Hiện Thanh tra huyện vẫn đang xác minh, làm rõ. Sau này kết luận vi phạm ở mức độ nào thì xử lý mức độ đó, nếu vi phạm pháp luật thì chuyển Cơ quan điều tra; nếu mức độ dân sự thì tòa án sẽ giải quyết", ông Lý nói.

Nói về việc ai là người giả chữ ký của bà Tặng, ông Lý cho hay, hồ sơ do ông Vũ trình lên thấy có đầy đủ chữ ký thì ông ký chứng thực, chứ không biết có chữ ký giả, không kiểm soát hết được. "Sau khi nhận thông tin bà Tặng phản ánh, qua tìm hiểu thì được biết chữ ký trên do người em trai bà Tặng là Nguyễn Quốc Thắng nhờ người ký hộ…

Qua trao đổi thì ông Vũ thừa nhận việc lập biên bản thừa kế khi không có mặt bà Tặng là sai quy định. Về trách nhiệm người đứng đầu, cấp dưới sai thì mình phải chịu trách nhiệm. Sau này Thanh tra kết luận ra sao thì mình chịu như vậy thôi", ông Lý chia sẻ.

TRẦN TÂN

Tài sản công tự ý bán cho dân, Quế Sơn lúng túng xử lý sai phạm

3 cơ sở trường mẫu giáo và tiểu học ở các xã Quế Hiệp, Quế Thuận và Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) được lãnh đạo các xã này tự ý bán thanh lý cho người dân không đúng quy định. Trước sai phạm trên, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên hiện nay, địa phương này đang lúng túng trong việc xử lý hậu quả trên.

Bí thư kiêm Chủ tịch xã ở Phú Quốc nhận hối lộ 2 tỷ đồng ra đầu thú

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận Trần Văn Việt (SN 1975, ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đến đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ.

Làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất đai, cựu cán bộ địa chính lãnh án

Liên quan đến vụ án vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) giả mạo hồ sơ giấy tờ, lừa bán đất thuê của Nhà nước và cựu Phó Chủ tịch phường làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; chiều 25-3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phùng Đình Dương Kha