Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc giải cứu những cô gái rẻo cao khỏi đường dây buôn người, bóc lột tình dục

Thứ sáu, 04/10/2024 08:46
Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án.

Từ lời tố cáo của nạn nhân

Trong vụ án này, trước khi bị lừa, các cô gái này được các đối tượng hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm với mức lương cao. Thế nhưng, khi “vào nghề” những nạn nhân này đã vỡ mộng khi tiền không được nhận và vô cùng tủi nhục vì bị ép làm gái mại dâm, phải sống với “luật riêng” của bọn buôn người.

Theo đó, cuối tháng 8-2024, cô gái tên Y.B (2010, dân tộc Xơ Đăng, trú xã Đăk Xú, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) gửi đơn trình báo tới Đoàn 2 về việc, khoảng giữa tháng 7-2024, Y. B. và một người chị tên Y.T. (2006, cùng xã) bị 3 người đàn ông (không rõ lai lịch) lừa gạt, ép buộc xuống Bình Định để làm phục vụ tại các quán karaoke. Tại đây, các cô gái bị ép buộc phục vụ mại dâm ngoài ý muốn với nhiều người đàn ông. Khi đó, người chủ quán karaoke tên Dũng nói muốn về nhà thì phải gọi người nhà mang tiền đến chuộc. Do lo sợ, Y.B. đã tìm mọi cách để bỏ trốn.

Cũng theo Y.B., ban đầu, cô bé được hứa hẹn trả từ 200-300 nghìn đồng cho mỗi giờ giúp khách bấm chọn bài hát, rót bia. Tuy nhiên, số tiền chỉ được trả là 70 nghìn đồng và bị quản lý giữ hết. Tại đây, còn có rất nhiều những cô gái khác chưa đủ 18 tuổi cũng bị ép làm việc như Y.B và không được ra ngoài, nếu cần mua gì đều do quản lý gọi người đến bán với giá cắt cổ. Số tiền mua, quản lý cho vay nhưng với lãi suất 200 nghìn đồng/1 triệu đồng/tháng. Quản lý cũng đặt ra rất nhiều quy định, như phải dậy trước 11 giờ, dậy sau bị phạt 200 nghìn đồng; khi làm việc nếu nói lớn tiếng bị phạt 200 nghìn đồng; quản lý nhắn vào nhóm mà sau 5 phút không phản hồi bị phạt 200 nghìn đồng. Bởi vậy mà mặc dù được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” nhưng tiền đâu không thấy, chỉ thấy nợ chồng nợ.

Tương tự, bà Y Ph. (dân tộc Xơ Đăng, trú xã Đắc Xú) cũng đến Đoàn 2 trình báo về con gái bà tên là Y.P. (2010) cùng bạn trong thôn đi làm ở quán karaoke tại Phú Yên từ đầu tháng 8-2024 đến nay chưa về. Con gái Y.P. có điện thoại về nói, nếu muốn về thì gia đình phải mang 9 triệu đồng đến để chuộc. Gia đình không có tiền và lo sợ cho con gái nên tha thiết đề nghị Đoàn 2 giải cứu con gái.

Từ đơn trình báo của bà Y.Ph. và cô gái trẻ Y.B, Đại tá Lê Thiết Hùng- Đoàn trưởng Đoàn 2 đã cử tổ công tác nhanh chóng đi điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy, những thông tin trong đơn trình báo là có cơ sở và có dấu hiệu của tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Các đối tượng lừa gạt những thiếu nữ người đồng bào dân tộc thiểu số đưa về các quán karaoke ở tỉnh Bình Định, Phú Yên để bóc lột tình dục. Đoàn 2 đã xác lập Chuyên án A2-824p phối hợp với BĐBP các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Phú Yên để sớm giải cứu các nạn nhân và truy bắt những kẻ buôn người.

Các nạn nhân được BĐBP giải cứu.

Phá “ổ quỷ”, bắt kẻ buôn người

Ngày 24-8-2024, lực lượng Đoàn 2 phối hợp với Phòng PCMT&TP và Đồn BP Tam Quan Nam (BĐBP Bình Định) kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Võ Nguyên Giáp (P. Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, Bình Định) và mời 26 nữ công dân cùng 4 đối tượng có liên quan về Đồn BP Tam Quan Nam để xác minh, làm rõ. Cùng ngày, Đoàn 2 cũng phối hợp Phòng PCMT&TP và Đồn BP Tuy Hòa (BĐBP Phú Yên) phát hiện Huỳnh Ngọc Anh (1992, trú Hòa Thành, H. Đông Hòa, Phú Yên) đưa 12 phụ nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 về chứa chấp, quản lý tại một căn nhà trong kiệt đường Ngô Gia Tự (P. Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) nhưng không khai báo tạm trú với cơ quan chức năng. Qua sàng lọc, phân loại, phát hiện có 3 cô gái đồng bào dân tộc thiểu số, chưa đủ 18 tuổi, có dấu hiệu bị lừa gạt nhằm cưỡng bức lao động (trong đó có Y.P, con của bà Y.Ph).

Lực lượng Ban chuyên án cũng kiểm tra hành chính 4 quán karaoke, gồm: Luxury (số 261- Trường Sa, P. Hoài Nhơn, TX Hoài Nhơn) và Idol (số 105- Bà Triệu, P. Hoài Hương, TX Hoài Nhơn); Chín Tuấn (P. Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) và Thiên Tuấn (xã Hòa Thành, TX Đông Hòa, Phú Yên). Qua rà soát, sàng lọc, xác định và giải cứu thêm 7 nạn nhân dưới 16 tuổi. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi”, gồm: Lê Ngọc Linh (1998), Trương Minh Vũ (1988), cùng trú H. An Lão, Bình Định); Lê Đức Dũng (2002), Bùi Đức Tín (2004), Nguyễn Thành Nhật (1995, cùng trú TX Hoài Nhơn) và Huỳnh Ngọc Anh (1992, trú xã Hòa Thành).

Theo Đại tá Lê Thiết Hùng, Chuyên án A2-824p là chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi nhằm mục đích bóc lột tình dục, có tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn, phạm vi địa bàn rộng. Đây cũng là chuyên án đấu tranh với hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi nhằm mục đích bóc lột tình dục trong nước đầu tiên của lực lượng BĐBP và Công an các tỉnh miền Trung triệt phá, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền.

CÔNG HẠNH - NHẬT HUY

Hơn 600 đại biểu được tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Đắk Nông, ngày 26/9, Văn Phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống mua bán người tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong.

Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke, giải cứu 10 nạn nhân

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa bắt 6 đối tượng mua bán người tại miền Trung, Tây Nguyên, giải cứu 10 nạn nhân, trong đó có 7 cô gái dưới 16 tuổi bị ép làm việc tại các quán karaoke, nhà nghỉ... phục vụ khách.

Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh dưới danh nghĩa cho nhận con nuôi

Chiều 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hồ Chí Minh họp báo thông tin về chuyên án triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi có quy mô lớn, liên quan đến 32 tỉnh, thành trên cả nước.