Báo Công An Đà Nẵng

Điều chỉnh nâng mức đầu tư dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ lên 39.000 tỷ đồng

Chủ nhật, 07/05/2023 07:44
Một góc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills đang được vận hành khai thác.

Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 8-5-2008. Qua quá trình hoạt động và phát triển, việc điều chỉnh dự án lần này nhằm sắp xếp, nâng cấp một số hạng mục công trình đã được phê duyệt quy hoạch để phù hợp với yêu cầu phát triển, thị hiếu của du khách, hài hòa giữa cảnh quan và kiến trúc; đáp ứng các tiêu chuẩn về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt, hạn chế tối đa tác động tới cảnh quan tự nhiên cũng như phục vụ phát triển đa dạng sinh học tại khu vực sinh thái Bà Nà - Núi Chúa.

UBND thành phố đánh giá, đây là dự án mang tính chất động lực, là sản phẩm du lịch tiêu biểu để thúc đẩy phát triển du lịch thành phố. Do đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần này thay đổi các thông tin về tiến độ để đảm bảo thời gian hoàn thành thi công xây dựng dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 39.000 tỷ đồng để phù hợp với quy mô đầu tư hiện nay..

Cụ thể, theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh vừa được phê duyệt ngày 5-5-2023, dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ sẽ có các hạng mục công trình: Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà với các công trình vui chơi giải trí như khu làng Pháp, khu vui chơi giải trí Fantasy Park; khu nghỉ mát Bà Nà by night; các tuyến cáp treo, nhà ga; khu thể thao máng trượt, hệ thống xe cáp kéo; khu vườn bia; khu vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng; khu lâu đài; đường San Francisco, hệ thống nhà hàng- quảng trường, nhà biểu diễn…


Riêng tại chân núi Bà Nà sẽ đầu tư khu du lịch sinh thái Suối Mơ với các hạng mục: các tuyến cáp treo, nhà ga đi, hành lang tuyến cáp; khu vực cổng thành, nhà chờ Hội An, nhà đa năng, nhà kiểm soát; mô hình Đền Trình; các khu phụ trợ, sân bãi và các tiện ích công cộng đi kèm…

Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009 với việc vận hành hệ thống cáp treo một dây Bà Nà - Suối Mơ. Tuyến cáp Bà Nà - Suối Mơ đã được Tổ chức Guinness trao tặng 2 kỷ lục "Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới" (5.042,62m) và "Tuyến cáp treo có cao độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới" (1.291,81m).

Từ tuyến cáp treo đầu tiên này, Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ đã đánh thức đỉnh Bà Nà sau nhiều thập kỷ chìm trong quên lãng, lột xác trở thành một khu du lịch Sun World Ba Na Hills đẳng cấp, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Nhiều năm qua, Sun World Ba Na Hills liên tục được Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng các giải thưởng: khu du lịch hàng đầu Việt Nam, điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu du lịch và vui chơi giải trí tốt nhất Việt Nam.

Khu du lịch cũng liên tiếp được World Travel Awards toàn cầu vinh danh là Công viên chủ đề hàng đầu châu Á; hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới; điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới và cây cầu du lịch biểu tượng du lịch hàng đầu thế giới dành cho cầu Vàng.

Từ năm 2009 đến 2018, lượng du khách đến Đà Nẵng tăng trưởng tới 463%, theo đó du khách đến Bà Nà cũng tăng hơn 160 lần.

Trong giai đoạn hiện nay, Sun World Ba Na Hills cũng đang là một trong những động lực quan trọng giúp ngành du lịch nói riêng và kinh tế Đà Nẵng nói chung phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Theo ĐNO