Nhiều sản phẩm mới, chất lượng để thu hút khách

Thứ ba, 25/04/2023 08:41
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thời tiết tương đối thuận lợi, lượng khách du lịch được dự báo sẽ tăng mạnh khi người dân được nghỉ dài ngày. Với các đơn vị lữ hành, du lịch và địa phương miền Trung, đây sẽ là thời cơ tốt để khởi động mùa du lịch hè 2023 sôi động, triển khai các sản phẩm mới, tiếp tục mở rộng thị trường.
Du khách trải nghiệm một sản phẩm du lịch tại TP Đà Nẵng.
Du khách trải nghiệm một sản phẩm du lịch tại TP Đà Nẵng.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu nhằm hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, từ ngày 25-4 đến 1-5, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Tuần lễ du lịch Hòa Bắc chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”. Nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch ấn tượng được tổ chức như Liên hoan Văn hóa - Thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu, trình diễn dù lượn, chèo Sup, phiên chợ quê, đạp xe vì môi trường, lễ hội đua thuyền truyền thống…

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, nhằm thu hút, đẩy mạnh tăng trưởng lượng khách du lịch đến thành phố, Sở vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch “Tận hưởng Đà Nẵng - Enjoy Da Nang” năm 2023.

Chương trình có nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; chương trình Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng; cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam, Sprint và Ironkids; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng; Lễ hội tuyệt vời Đà Nẵng; Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng...

Bà Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, các sản phẩm du lịch mới liên tục được tổ chức phục vụ du khách cùng hơn 10.000 voucher hấp dẫn của khu, điểm du lịch, khách sạn, resort 4-5 sao, show diễn, tàu du lịch, cơ sở dịch vụ ẩm thực, spa chất lượng cao sẽ được trao tặng. Chương trình kích cầu thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố tung ra nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí đặc sắc diễn ra ban ngày và hàng đêm. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung chia sẻ, sau 3 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, năm 2023, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) được tổ chức từ ngày 2-6 đến 8-7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, 8 đội pháo hoa tham gia tranh tài gồm 7 đội quốc tế (Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Năm nay, lễ hội có chủ đề chung là “Thế giới không khoảng cách” nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh. Đêm khai mạc DIFF 2023 diễn ra tối 2-6 với tên gọi “Hòa bình cho nhân loại” cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan; đêm Chung kết, diễn ra vào tối 8-7.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, đồng hành cùng DIFF 2023, các điểm đến của Sun Group tại Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt lễ hội, sự kiện sôi động suốt mùa hè tới cuối năm như, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills tổ chức lễ hội Đèn lồng Bà Nà - Fairy Love xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9, Lễ hội ẩm thực và bia Bestival từ 30-4 đến hết 31-8…

Ông Phùng Đình Mãi, Trưởng phòng Truyền thông Khu nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí Da Nang Mikazuki (Nhật Bản) cho hay, để phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Khu nghỉ dưỡng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá về gói nghỉ dưỡng cùng những trải nghiệm vui chơi hấp dẫn phù hợp với lựa chọn của du khách. Đặc biệt, ngày 25-4, Khu nghỉ dưỡng khai trương đưa vào hoạt động khu giải trí Nami Beach Club nằm bên cạnh vịnh biển Đà Nẵng, du khách có thể ngắm bình minh và hoàng hôn bên biển cùng với các chương trình âm nhạc, ẩm thực độc đáo để du khách thưởng thức. Đây là hoạt động du khách trong nước và quốc tế ưa thích.

Theo Lữ hành Saigontourist, dịp lễ này, đơn vị ước tính phục vụ khoảng 100.000 lượt khách. Sản phẩm du lịch được thiết kế hài hòa, vừa có điểm vui chơi, khám phá, vừa có giá trị về lịch sử - văn hóa, nghỉ dưỡng để du khách có thời gian tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày. Các chùm tour nội địa được quan tâm như liên tuyến miền Trung - Tây Nguyên - Đà Nẵng - Đà Lạt được nhiều du khách lựa chọn. Tour nước ngoài tập trung ở các điểm đến Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Bali (Indonesia)…

Trong khi đó, Công ty Du lịch Vietravel ước tính đón khoảng 15.000 lượt khách trong và ngoài nước đi tour, nghỉ dưỡng. Hiện tại, những chùm tour đến đảo ngọc Phú Quốc, đi miền Trung, khu vực Tây Nguyên... được ưa thích. Đại diện đơn vị này cho biết, với các tour trong nước, những điểm đến du lịch biển như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết... được du khách đăng ký khá nhiều. Kế tiếp là các tour du lịch miền Bắc với cung đường khám phá từ Đông - Tây Bắc...

Để đáp ứng nhu cầu của du khách dịp nghỉ lễ, các địa phương đã nỗ lực cho ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới đa dạng, hấp dẫn.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, món ăn ẩm thực đặc sắc đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Cùng với đó, tỉnh triển khai một số sản phẩm du lịch mới như tour mới kết nối Quảng Bình - Quảng Trị - Savannakhet (Lào); tour lịch sử, tâm linh, biển đảo "Tri ân Thành cổ - Sưởi ấm dòng sông lửa - Khám phá đảo tiền tiêu Cồn Cỏ"; đặc biệt là tour khám phá miền tây Quảng Trị.

Festival nghề truyền thống Huế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 5-5 với không gian lễ hội trải dài hai bên bờ sông Hương, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn để kích cầu, thu hút du khách đến với vùng đất Cố Đô. Festival năm nay có nhiều chương trình, sự kiện chính lần đầu tiên diễn ra như Lễ hội Ẩm thực chủ đề "Tinh hoa nghề Bún", Lễ hội quảng diễn đường phố, Lễ hội tri ân dòng Hương - thuyền hoa đăng trên sông, xác lập kỷ lục mới liên quan đến nghề truyền thống... Dự kiến, khoảng 95.000 lượt du khách đến Huế (năm 2022 là 55.000 lượt). Tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 55.500 lượt (hơn 30.000 khách nội địa), tổng doanh thu ước đạt 155 tỷ đồng.

P.V