Báo Công An Đà Nẵng

Giám đốc cầm hơn 21 tỷ tiền cọc của khách hàng “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán

Thứ ba, 17/09/2024 08:40
Bị cáo Nguyễn Vĩnh Sơn

Quá trình điều tra xác định, vào các năm 2021 và 2022, Nguyễn Vĩnh Sơn đưa thông tin gian dối về việc có khả năng mua các lô đất tại dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City (xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) và kêu gọi góp vốn vào dự án đường 73 Đông Gio Quang (H. Gio Linh, Quảng Trị) để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Trong một sự kiện mua bán bất động sản được tổ chức tại xã Tam Hiệp (H. Núi Thành), bà Nguyễn Thị Từ V. (1970, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã quen biết với Nguyễn Vĩnh Sơn. Tại đây, Sơn giới thiệu là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát (tại P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Giám đốc điều hành Công ty Minh Minh Land (là công ty được môi giới bán sản phẩm của dự án Vịnh An Hòa).

Sau đó, bà V. có nhu cầu mua đất tại dự án Vịnh An Hòa City nên liên lạc nhờ Sơn liên hệ với chủ đầu tư để mua 2 block đất ký hiệu CL35-CL40 (gồm 43 lô) và 4 lô thuộc khu thương mại dịch vụ ký hiệu TM02-16-17-18-19. Tại thời điểm này, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển FVGLand không có chủ trương bán đất thuộc dự án nhưng Sơn nói với bà V. mình có mối quan hệ quen biết với người của dự án và hứa hẹn sẽ liên hệ với người có thẩm quyền để giúp bà V. đặt cọc mua các lô đất theo yêu cầu.

Sơn nói với bà V. để mua được đất tại 2 block CL 35 và CL 40 phải đặt cọc 300 triệu đồng/lô và để mua 4 lô khu thương mại dịch vụ phải đặt cọc số tiền 5,3 tỷ đồng, bà V. đồng ý. Từ ngày 27-3-2021 đến ngày 28-5-2021, bà V. đã chuyển cho Sơn tổng số tiền 20,2 tỷ đồng, trong đó, 18,2 tỷ đồng dùng để đặt cọc mua đất dự án và 2 tỷ đồng là tiền bà V. cho Sơn mượn để giải quyết công việc riêng.

Khoảng tháng 6-2021, bà V. thấy khu đất mà bà nhờ Sơn đặt cọc để mua đang tiến hành xây dựng căn hộ, bà V. hỏi thì Sơn trả lời vị trí đất bà V. mua được chọn xây dựng căn hộ mẫu. Sau đó, bà V. tự tìm hiểu thì biết những block đất này chủ dự án không bán. Lúc này, Sơn thừa nhận không liên hệ mua đất cho bà V. mà đã sử dụng toàn bộ số tiền 20,2 tỷ đồng của bà để đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Sơn đã bồi thường cho bà V. hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sơn còn lừa nhiều người khác. Cụ thể, năm 2022, Sơn được ông Nguyễn Thanh H. (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và ông Nguyễn Thanh D. (trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) thuê tư vấn, thiết kế và hoàn thành thủ tục thành lập dự án Khu dân cư tại Gio Quang (H. Gio Linh, Quảng Trị). Mặc dù dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Sơn cũng chỉ là người được thuê làm thủ tục xin cấp dự án nhưng Sơn đưa thông tin gian dối kêu gọi góp vốn cổ đông nội bộ để được quyền ưu tiên mua đất tại dự án làm cho anh Võ Tuấn A. (1994, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tuyết Tr. (1991, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và anh Nguyễn Thành Nh. (1991, trú H. Triệu Phong, Quảng Trị) tưởng thật góp vốn và bị Sơn chiếm đoạt. Qua đó, Sơn chiếm đoạt của anh Võ Tuấn A. 400 triệu đồng, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Tuyết Tr. hơn 449 triệu đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Thành Nh. 400 triệu đồng.

Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 21,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Sơn sử dụng chơi tiền ảo, chứng khoán và chi tiêu cá nhân hết. Căn cứ các tình tiết, nội dung vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Vĩnh Sơn mức án 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

THANH HOA

Ba anh em cùng ngồi tù do làm giả giấy tờ để lừa đảo

Lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng, các đối tượng đã làm giả giấy tờ để lừa đảo. Điều đáng nói, trong vụ án này có 3 anh em ruột đều ngồi tù. Trong đó, Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây, 2 em trai Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Hà giúp sức tích cực cho Thắng.

Lật tẩy những cuốn sổ đỏ, sổ hồng giả

Thời gian qua, tại nhiều địa phương phía Nam, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê hoặc đặt người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Thực tế này đang gây ra nhiều nguy cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh

“Siêu lừa” lãnh án 10 năm tù

Do có quen biết nên Huỳnh Ngọc Hưởng (1993 tạm trú P. Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) nhiều lần vay tiền của bà N.T.T (1981, trú P. Trà Bá, TP Pleiku), tổng cộng hơn 414 triệu đồng.