Làng bị “trói” vì dự án “bất động”

- Dự án du lịch nào vậy và cảnh sống của người dân vùng dự án “bị trói” thế nào?
- Làng Phú Hải nằm ở vị trí "đầu sóng ngọn gió", hằng năm thường hứng chịu nhiều trận gió bão nên chuyện nhà bị tốc mái, bay nóc xảy ra thường xuyên. Thế nhưng, người dân ở đây cũng chỉ lợp lại ở tạm chứ không được nâng cấp, sửa chữa kiên cố vì nằm trong quy hoạch của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Phong - Lăng Cô. Bởi vậy, người dân ở làng Phú Hải đi không được mà ở không yên; nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền nhưng đến nay chuyện vẫn như cũ.
- Vấn đề này chính quyền địa phương phải có giải pháp tạm thời để ổn định cuộc sống người dân chứ?
- Cái này vượt quá thẩm quyền cấp xã. Theo ông Lê Công Minh- Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, thực hiện dự án trên, từ năm 2009, làng Phú Hải phải nhường gần 300ha đất để đến nơi ở mới. Năm 2011, địa phương rà soát có hơn 100 hộ nằm trong danh sách tái định cư, thế nhưng đến thời điểm này việc giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn "bất động". Nhiều lần tiếp xúc cử tri, dân kiến nghị rồi xã đã đề đạt nguyện vọng của dân lên các cấp chính quyền, ban ngành liên quan, nhưng đến nay mọi việc vẫn án binh bất động.
- Thế đơn vị quản lý dự án trên có ý kiến gì về dự án “treo” lâu năm này?
- Dự án khu nghỉ dưỡng Phú Phong - Lăng Cô (nay là Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô) nằm ở khu Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nên do Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP Huế quản lý (viết tắt: BQL). Thực tế, BQL từng nhiều lần "nhắc nhở" chủ đầu tư dự án vì chậm triển khai. Theo đại diện BQL, chuyện này một phần có lỗi từ chủ đầu tư, nhưng bên cạnh đó cũng do vướng mắc trong quy hoạch tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Hiện, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- NXD nhận thấy, việc dự án du lịch nói trên “bất động” gần 15 năm nay không chỉ tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân trong vùng mà còn hạn chế việc đầu tư phát triển kinh tế ruộng vườn của người dân và địa phương. Thiết nghĩ, chính quyền TP Huế và các ngành chức năng liên quan cần có giải pháp quyết liệt để chủ đầu tư triển khai dự án. Có như vậy, người dân thôn Phú Hải mới thoát cảnh "bị trói" như hiện nay.
N.X.D