Báo Công An Đà Nẵng

Mỗi lần nhận túi quà tiền tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục lặp lại câu nói quen thuộc

Thứ sáu, 27/09/2024 15:38

Chiếc két sắt chứa hàng chục tỷ đồng tiền hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Trong đó, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái bị đề nghị truy tố về tội ''Nhận hối lộ''; bị can Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, bị đề nghị truy tố về tội ''Đưa hối lộ''.

Bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Đức Thái. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Thái, là người có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục.

Từ năm 2017 - 2021, Nguyễn Đức Thái nhận lời giúp đỡ, tạo điều kiện để công ty của Ngọc, Minh tham gia đấu thầu, chào giá, cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục và hứa hẹn sẽ cảm ơn.

Năm 2017, Thái chỉ đạo nhân viên thực hiện việc mua sắm giấy in thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để đưa công ty của Ngọc, Minh vào danh sách ngắn các nhà thầu được gửi yêu cầu báo giá, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu, tạo lợi thế để 2 công ty trên trúng thầu, trái với quy định.

Cụ thể, hằng năm, trước khi tổ chức mua sắm giấy in, Ngọc đều đến gặp, đặt vấn đề và được Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc được trúng các gói thầu, gói mua sắm, tiếp tục cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục.

Tại các buổi gặp, Ngọc đều hứa hẹn sẽ cảm ơn. Từ năm 2017-2021, Thái đã nhận 20 tỷ đồng tiền hối lộ từ Tô Mỹ Ngọc để giúp các công ty của Ngọc trúng 13 gói thầu, với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng.

Lần thứ nhất, vào khoảng tháng 5-6/2017, khi chuẩn bị có kế hoạch mua sắm giấy in, Ngọc đến phòng làm việc của Thái tại trụ sở NXB Giáo dục, Ngọc giới thiệu Công ty của Ngọc đã nhiều năm cung cấp giấy cho NXB Giáo dục, nhờ Thái tạo điều kiện giúp đỡ và Ngọc hứa hẹn sẽ không quên ơn của Thái. Sau khi Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 3 gói thầu năm 2017, ngày 13/12/2017, Ngọc gọi điện hẹn và được Thái đồng ý gặp tại phòng làm việc của Thái.

Ngày 14/12/2017, Ngọc nhắn tin cho Thái báo “em vừa đến Hà Nội, hẹn lát nữa gặp anh”; Thái nhắn lại “hẹn gặp Ngọc tại NXB Giáo dục”.

Khi Ngọc đến, thư ký của Thái báo cáo và dẫn Ngọc vào phòng làm việc của Thái. Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên, để túi tiền ở dưới sàn nhà, cạnh bàn uống nước và nói “Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty nhờ anh giúp đỡ”. Thái nói: “Anh cảm ơn”.

Khi Ngọc ra về, Thái mở túi quà dạng túi xách giấy 2 quai, loại túi đựng quà Tết và thấy số tiền 3 tỷ đồng, gồm 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, được Ngọc bọc kín bằng giấy bản to. Thái cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc.

Lần thứ hai vào khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019 (gần Tết dương lịch), Ngọc đến phòng làm việc của Thái để thăm hỏi và cảm ơn vì Thái đã tạo điều kiện giúp Công ty Phùng Vĩnh Hưng được dự thầu và trúng thầu. Ngọc xách theo túi tiền, một mình vào Phòng làm việc của Thái và để túi tiền dưới đất cạnh bàn nước. Ngọc nói “Em đến cảm ơn anh đã giúp công ty được dự thầu, trúng thầu, mong các anh giúp đỡ, công ty sẽ đồng hành với NXB Giáo dục trong việc cung cấp giấy”.

Sau khi Ngọc về, Thái mở túi thấy số tiền 4 tỷ đồng, gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, được Ngọc bọc kín trong giấy bản to, đụng vào một túi quà có hai quai để xách. Thái cất tiền trong két sắt sau bàn làm việc.

Lần thứ ba, thứ tư, và thứ năm, vào dịp cuối năm 2019, 2020, 2021, Ngọc đến phòng làm việc của Thái để thăm hỏi và cảm ơn vì Thái đã tạo điều kiện giúp Công ty Phùng Vĩnh Hưng được dự thầu và trúng thầu. Ngọc đưa cho Thái số tiền 4 tỷ đồng/lần (tổng 12 tỷ). Số tiền này được bọc kín trong một túi bóng hoặc bọc kín bằng giấy và để vào một túi đựng quà. Sau khi Ngọc về, Thái mở túi rồi cất tiền vào trong két sắt.

Ngoài ra, vào dịp Tết nguyên đán của các năm từ 2018 đến 2022, Ngọc cảm ơn Thái số tiền 200 triệu đồng/năm, tổng 1 tỷ đồng. Trước khi đến gặp Thái, ngọc đều gọi điện và hẹn trước.

"Em có chút quà biếu anh và nhân viên dịp lễ 20/11"

Ngoài nhận 20 tỷ từ bị can Ngọc, Nguyễn Đức Thái còn nhận hối lộ 4,9 tỷ đồng của Nguyễn Trí Minh.

Sau khi được Thái tạo điều kiện để Công ty Minh Cường Phát trúng thầu và tiếp tục cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục, Nguyễn Trí Minh đã 5 lần đến gặp và cảm ơn Thái.

Cụ thể, lần thứ nhất, sau khi Công ty Minh Cường Phát trúng gói thầu số 6, ngày 1/9/2017, Nguyễn Trí Minh hẹn và đến phòng làm việc của Thái, Minh xách theo 1 túi quà để dưới chân phía bên tay trái chỗ Minh ngồi, vị trí đầu bàn uống nước.

Minh nói: “Em và công ty có chút quà cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty trúng thầu, mong anh tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Minh Cường Phát được tham gia gói thầu giấy in bìa..." và cầm túi quà để trên đầu bàn uống nước, phía bên tay phải của Thái. Thái nói “Anh cảm ơn”. Khi Minh ra về, Thái kiểm tra thấy trong túi quà có hộp bánh Trung thu và 400 triệu đồng.

Lần thứ 2 là sau khi Thái tạo điều kiện, chỉ đạo cấp dưới hoàn tất các thủ tục để Minh Cường Phát tham dự, cung cấp Gói thầu số 7.

Cụ thể, trưa 17/11/2017, Minh một mình đến phòng làm việc của ông Thái, mang theo túi xách đựng 2,5 tỷ đồng, rượu và bánh. Sau khi cảm ơn ông Thái, Minh để lại túi quà ở dưới bàn uống nước và nói "em có chút quà biếu anh và nhân viên nhân dịp lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em hợp tác thời gian qua ...".

Lần thứ ba, vào khoảng tháng 10-11/2018, trước ngày Nhà giáo Việt Nam, Minh lại xách một túi quà gồm rượu, bánh và 1 tỷ đồng đến trụ sở NXB Giáo dục.

Tại phòng làm việc của vị giám đốc, Minh chúc mừng ông Thái và nhân viên NXB nhân ngày 20/11. Đáp lại, ông Thái vẫn nói: "Anh cảm ơn" như thường lệ, và nhận túi quà.

Lần thứ 4 và 5, vào khoảng tháng 10-11/2019 và 10-11/2020, mỗi dịp, Minh đưa ông Thái 500 triệu đồng, với cách thức tương tự những lần khác.

Sau khi được Minh đưa tiền, ông Thái đều cất vào két sắt sau bàn làm việc và đã sử dụng vào việc cá nhân.

Khắc phục 3 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra, ông Thái thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Bên cạnh đó, bị can Thái đã phối hợp với gia đình nộp lại 3 tỷ đồng tiền hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 3 bất động sản của ông Thái để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Thái được Công đoàn NXB Giáo dục xác nhận với Bộ Công an về các thành tích, đóng góp của bị can đối với NXB.

Tương tự, bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, Ngọc đã cùng gia đình nộp lại 19 tỷ đồng là tiền lợi nhuận thu được trong thực hiện gói thầu mua sắm giấy in sách năm 2017 của NXB Giáo dục.

Trong khi đó, Minh và gia đình bị can đã nộp lại 2,78 tỷ đồng tiền lợi nhuận thu được trong vụ án này.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng kê biên 17 bất động sản đứng tên Nguyễn Trí Minh. Phong tỏa 105 tỷ đồng trên các tài khoản của bị can Tô Mỹ Ngọc. Ngăn chặn giao dịch đối với 4 bất động sản và 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Tô Mỹ Ngọc.

Theo Viettimes

Cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên nhà xuất bản) bị đề nghị truy tố tội

“Nữ thuyết khách” đại án Việt Á tiếp tục “dính chàm” với cựu Chủ tịch NXB Giáo dục

Để tạo điều kiện cho 2 công ty “cánh hẩu” trúng nhiều gói thầu cung cấp giấy in với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục) đã chỉ đạo nhân viên tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa cần đấu thầu. Đáng nói, một số hợp đồng cung cấp giấy in sách của NXB Giáo dục Việt Nam được xác định cao hơn 1,7 lần

Những lời hứa

Để được cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh hứa sẽ