Báo Công An Đà Nẵng

Nga xác nhận Tổng thống Syria từ chức, ra nước ngoài sau khi đàm phán với phe đối lập

Chủ nhật, 08/12/2024 22:16
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù Nga không tham gia các cuộc đàm phán dẫn đến quyết định này, nhưng Mátxcơva kêu gọi tất cả các bên liên quan từ bỏ bạo lực và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên từ bỏ việc sử dụng bạo lực và giải quyết các vấn đề bằng biện pháp chính trị", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. "Chúng tôi đang liên lạc với phe đối lập Syria".

Mátxcơva cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình chính trị toàn diện, "tôn trọng quan điểm của tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo ở Syria".

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Mátxcơva đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân Nga trong khu vực.

"Các căn cứ quân sự của Nga tại Syria trong tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, hiện tại, không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với an ninh của các căn cứ".

Nga tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với tiến trình chính trị toàn diện dựa trên Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Syria thông qua bầu cử tự do và hiến pháp mới.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và các lực lượng dân quân chống chính phủ khác đã chiếm quyền kiểm soát Damascus vào Chủ Nhật. Thủ tướng Syria Mohammad al-Jalali bày tỏ mong muốn hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân lựa chọn, đồng thời cho biết ông vẫn ở nhà tại Damascus. Cuộc tấn công của HTS bắt đầu vào tuần trước từ tỉnh Idlib do phe đối lập nắm giữ.

Hiện chưa rõ Tổng thống Syria cùng vợ Asma và hai con đang ở đâu.

Hai sĩ quan quân đội cấp cao nói với Reuters, rằng ông al-Assad đã lên máy bay rời khỏi Damascus đến một địa điểm không xác định vào sáng sớm 8/12.

Một máy bay của hãng hàng không Syrian Air đã cất cánh từ sân bay Damascus vào thời điểm thủ đô được cho là đã bị lực lượng thánh chiến chiếm giữ, theo dữ liệu từ trang web Flightradar.

Lúc đầu, máy bay di chuyển về phía vùng ven biển Syria, một thành trì của ông al-Assad, nhưng sau đó đột ngột quay đầu và bay theo hướng ngược lại rồi biến mất khỏi màn hình radar.

Hai nguồn tin Syria cho biết có khả năng rất cao ông al-Assad đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.

“Máy bay biến mất khỏi radar, có thể bộ đáp đã bị tắt, nhưng tôi tin rằng khả năng lớn hơn là máy bay đã bị bắn hạ...", một nguồn tin Syria cho biết mà không giải thích thêm.

Trước đó, nhiều nguồn tin suy đoán ông al-Assad có thể sẽ đến Nga hoặc Iran.

Sau khi tiến vào Damascus, phiến quân đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 13 giờ tại thủ đô, từ 16h ngày 8/12 đến 5h ngày 9/12.

Truyền hình nhà nước Syria trước đó phát đi thông điệp kêu gọi các chiến binh không "làm dân thường sợ hãi" bằng việc bắn vũ khí ở quảng trường công cộng.

Theo TPO

Phe đối lập chiếm đài truyền hình Syria, tuyên bố kiểm soát Damascus

Trên sóng truyền hình ngày 8/12, lực lượng đối lập Syria đã đọc bản tuyên bố về “sự sụp đổ của chính quyền Damascus và sự kết thúc của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.“

Nóng: Quân nổi dậy Syria đã 'tiến vào Damascus'

Nhóm nổi dậy chính cho biết Damascus là mục tiêu tiếp theo sau khi họ chiếm được 4 thành phố trong vòng một ngày.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ở Syria

Trong bối cảnh hơn 500 người đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh diễn ra trong chưa đầy 1 tuần qua ở Syria, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 14 năm qua này.