Nhà Trắng tuyên bố đầy hi vọng ngay trước thềm điện đàm thượng đỉnh Nga - Mỹ
Trong tuyên bố hôm 17/3, theo đài RT của Liên bang Nga, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine “chưa bao giờ gần hơn lúc này”.
Tuyên bố nêu trên của bà Leavitt được đưa ra ngay trước thềm cuộc điện đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Phát biểu trước các phóng viên, bà Leavitt so sánh các cuộc đàm phán với môn bóng bầu dục Mỹ và nói rằng: “Chúng ta đang ở vạch 10 yard của hòa bình, và chúng ta chưa bao giờ gần với một thỏa thuận hòa bình như lúc này. Và như các bạn đã biết, tổng thống quyết tâm hoàn tất thỏa thuận này”.
Trước đó cùng ngày, theo báo Politico, khi phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay muộn từ Florida về khu vực Washington, ông Trump cho biết: “Tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin vào thứ Ba (18/3). Cuối tuần qua, chúng tôi đã làm rất nhiều việc”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ thảo luận về lãnh thổ. Chúng tôi sẽ thảo luận về các nhà máy điện… rất nhiều vấn đề đã được cả hai bên, Ukraine và Liên bang Nga, thảo luận kỹ lưỡng. Chúng tôi đang nói về việc phân chia một số tài sản nhất định”,
Ông Trump cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xem liệu có thể kết thúc cuộc chiến này hay không. Có thể có, có thể không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có một cơ hội rất tốt”.
Về phía Liên bang Nga, hãng thông tấn nhà nước TASS ngày 18/3 cho biết vào hôm 13/3, ông Putin bày tỏ sự trân trọng đối với sự tham gia của ông Trump vào các cuộc đàm phán hòa bình và ủng hộ ý tưởng ngừng bắn.
Tuy nhiên, Tổng thống Liên bang Nga đã nêu ra một số vấn đề quan trọng liên quan đến tình trạng của các quân nhân Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk, các cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, và các hành động tiềm tàng của Ukraine trong giai đoạn này.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng xem xét các đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine miễn là các đề xuất đó mở đường cho hòa bình lâu dài và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.
Đối với Ukraine, đài RT của Liên bang Nga ngày 18/3 cho biết nước này đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày, nhưng kiên quyết từ chối từ bỏ các tuyên bố chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Liên bang Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014.
Theo Báo Tin tức