Báo Công An Đà Nẵng

Nhóm “đạo chích” câu kết hút dầu của công ty

Thứ năm, 19/09/2024 08:00
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Cty GTVT Quảng Nam là đơn vị thi công tuyến đường tại Km13-Km14; Km15+667-Km19+363 qua xã Trà Kót. Công ty GTVT Quảng Nam sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện cơ giới để thi công công trình nên đã phân công cho 7 tài xế, lái máy vận hành các xe gồm: Nguyễn Xuân Hường (1959), Võ Văn Cường (1969), Huỳnh Thanh Trung (1985), Lê Bàn (1967), Lê Công Hùng (1979), Đoàn Minh Đức (1966), Nguyễn Xuân Bảnh (1974) đến công trình trên để vận hành các xe, máy thi công công trình.

Ngoài ra, Cty GTVT Quảng Nam ký kết hợp đồng thuê xe, máy móc với Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam. Công ty này phân công cho 7 tài xế gồm: Trần Đình Nga (1989), Ung Tấn Tuyên (1987), Đặng Văn Anh (1963), Nguyễn Văn Tính (1980), Phan Thanh Sang (1987), Trần Văn Dũng (1977), Đoàn Văn Phú (1981) thực hiện công việc vận hành các xe, máy tại công trình. Quá trình thi công, Công ty GTVT Quảng Nam sẽ cấp phát dầu trực tiếp vào thùng nhiên liệu của từng xe, máy theo nhu cầu thi công tại công trình và quản lý dầu trên các xe, máy mà các tài xế được giao nhiệm vụ. Các tài xế chỉ được phép sử dụng dầu để vận hành máy, xe cơ giới.

Tháng 3-2022, công trình tập trung nhiều xe cơ giới, thi công trên cả tuyến chiều dài công trình. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Ban chỉ huy công trình, Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Minh Phụng (người dân địa phương) nảy sinh ý định mua dầu của các tài xế, lái máy đang thi công tuyến đường trên để bán lại kiếm lời. Vì vậy, Tịnh và Phụng tiếp cận làm quen với các tài xế rồi đặt vấn đề, thỏa thuận, câu kết với các tài xế để hút lấy dầu trong các xe, máy đang vận hành.

Các tài xế chuẩn bị can nhựa dung tích 30 lít, ống dây hút dầu để thực hiện việc hút dầu từ các xe, máy của công trình. Sau đó, tài xế thông báo cho Tịnh, Phụng qua số điện thoại hoặc qua tài khoản “Zalo” vị trí cất giấu dầu để Tịnh, Phụng đến lấy. Với thủ đoạn trên, Tịnh, Phụng và các tài xế thống nhất thỏa thuận giá và nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt dầu của công trình đến khi bị phát hiện. Mỗi can dầu các bị cáo Tịnh, Phụng sẽ trả cho các tài xế dựa trên điều kiện vận chuyển, giá dầu thường thấp hơn giá thị trường từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/can dung tích 30 lít. Qua điều tra xác định, Tịnh đã thu mua và bán 237 can dầu với tổng số tiền hơn 168 triệu đồng; Phụng thu mua và bán 68 can dầu tổng số tiền 51,4 triệu đồng.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo Tịnh 3 năm tù, Phụng 2,5 năm tù; Tuyên và Hùng cùng 18 tháng; Nga, Anh, Hường, Cường cùng 1 năm tù; Sang, Tính, Đức, Dũng, Bảnh, Trung, Phú, Bàn cùng 9 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm án cho các bị cáo: Tịnh còn 2,5 năm tù, Phụng còn 2 năm tù, Tuyên còn 1 năm, Hùng còn 15 tháng tù, Trung và Phú còn 6 tháng tù; các bị cáo còn lại được hưởng án tù treo.

LÊ VƯƠNG

Nhờ bạn thân vay giúp hơn 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trịnh Thị Hoa làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất. Lợi dụng sự tin tưởng, Hoa nhờ bạn thân đứng ra vay giúp hơn 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài...

Thanh niên lãnh án vì giúp nhóm bạn “giải vây”

Thấy nhóm bạn bị đuổi đánh, Nguyễn Tiến (2001, trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đoạn cây lao ra giải vây, đánh người bị thương nặng. Ngày 9-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến về tội: “Giết người”.

Lừa 1 tỷ “trả” 13 năm tù

Lợi dụng lòng tin của người khác, Nguyễn Thị Thanh Hằng (1988, trú xã Chư Răng, H. Ia Pa, Gia Lai) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Sang (trú TX Ayun Pa, Gia Lai).