Thanh niên lãnh án vì giúp nhóm bạn “giải vây”

Thứ ba, 10/09/2024 08:30

Thấy nhóm bạn bị đuổi đánh, Nguyễn Tiến (2001, trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đoạn cây lao ra giải vây, đánh người bị thương nặng. Ngày 9-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến về tội: “Giết người”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 17-3-2023, anh Trần Xuân Thịnh (1996, xã Đại Cường) đến quán tạp hóa gần nhà mua nước uống thì gặp anh Nguyễn Tha Ny (1992, trú cùng xã). Lúc này, Ny nhớ lại chuyện trước đây có mâu thuẫn với Thịnh nên lao đến kẹp cổ Thịnh lôi ra trước quán đánh. Mặc dù được người dân can ngăn, nhưng Ny vẫn lao vào đuổi đánh nên Thịnh đành bỏ chạy.

Bực tức, Thịnh gọi điện thoại cho Lê Xuân Phú (1999, cùng trú xã Đại Cường) chở Lê Thành Phong (1996, anh ruột của anh Phú) đến giúp đỡ. Đến nơi, cả 2 nhìn thấy Ny đang đuổi đánh Thịnh nên vào can ngăn nhưng cũng bị anh Ny đánh phải bỏ chạy. Lúc này, Nguyễn Tiến đi bộ đến quán tạp hóa mua thuốc thì thấy anh Ny đang cầm thanh gỗ thách đố đánh nhau với Thịnh, Phong và Phú. Thấy nhóm bạn bị đuổi đánh, Tiến nhặt đoạn gỗ lao đến đánh mạnh vào đầu Ny làm nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, Ny được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu và điều trị. Kết quả giám định, bị hại Ny bị đánh gây chấn thương sọ não tỷ lệ thương tích 66%.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Tiến sử dụng đoạn cây gỗ là hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại Ny, hoàn toàn có khả năng dẫn đến chết người, đã cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đối với Ny đã có hành vi dùng tay kẹp cổ và đánh nhiều cái vào người Thịnh nhưng không gây thương tích gì, hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, nhưng đã vi phạm hành chính quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Ny nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam không đề cập xử lý vi phạm hành chính đối với anh Ny là phù hợp.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về những hành vi phạm tội của mình. “Lúc đó, bị cáo nhìn thấy bị hại Ny cầm hung khí đuổi đánh nhóm bạn nên bực tức, cầm đoạn cây gỗ đánh vào đầu bị hại Ny. Lúc bình tĩnh lại, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo còn trẻ suy nghĩ còn nông cạn, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời”. Bị hại Ny cũng nhận thấy lỗi một phần là do mình đã gây sự, đuổi đánh nhóm Thịnh dẫn đến mâu thuẫn nên xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho bị cáo Tiến.

HĐXX nhận định, dù không có mâu thuẫn gì với bị hại Ny, nhưng vì muốn “giải cứu” cho nhóm bạn bị cáo Tiến đã dùng đoạn cây gỗ đánh mạnh vào đầu bị hại Ny gây thương tích nặng. Hành vi của bị cáo Tiến thể hiện tính chất manh động, côn đồ cần phải được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục xã hội. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Tiến 9 năm tù về tội: “Giết người”.

L.VƯƠNG

Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng đâm tử vong chủ quán nước mía

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Đoàn Việt Nam (1984, trú đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Côn đồ lãnh án

Ngày 5-9, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Phương Văn Tấn (1999, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) về tội: “Giết người”; Huỳnh Ngọc Chương (2001), Nguyễn Văn Quốc (2003), Thái Khả Duy (1999), Hồ Quang Trường (1998) và Nguyễn Văn Kiệt (2001, cùng trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Tuyên tử hình đối tượng đâm Thượng úy Công an tử vong

Ngày 30- 8, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trần Trọng Gia Bảo (1997, trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội: