Báo Công An Đà Nẵng

Ông Trump lên tiếng sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa

Thứ hai, 07/04/2025 13:50
Tổng thống Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp đã ký về việc áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc đã đi nước cờ sai. Họ hốt hoảng - điều duy nhất không được phép xảy ra trong hoàn cảnh này", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 4-4. Bình luận được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 4-4 tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế quan bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa của Mỹ kể từ ngày 10-4. Mức thuế quan này tương tự mức mà Mỹ đưa ra với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9-4.

Trung Quốc cũng siết biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm bao gồm gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium sang Mỹ từ ngày 4-4. Trung Quốc cho biết, quyết định này nhằm "bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia một cách hiệu quả hơn, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân". Trước đó, Bắc Kinh hối thúc Washington "ngay lập tức" dỡ bỏ thuế quan, đồng thời tuyên bố sẽ hành động quyết liệt để bảo vệ lợi ích quốc gia. "Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết thỏa đáng những bất đồng với các đối tác thương mại thông qua đối thoại bình đẳng", Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.

Ngày 2-4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan mới của Mỹ. Theo đó, Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Khoảng một nửa trong số này chịu mức thuế chung 10% từ ngày 5-4. Các đối tác thương mại lớn khác chịu thuế dao động từ 15% đến gần 50% từ ngày 9-4. Trung Quốc bị Mỹ áp mức thuế đối ứng 34% lên hàng hóa nước này.

Ngày 5-4, Chính phủ Trung Quốc đã chính thức lên tiếng phản đối việc Mỹ lạm dụng thuế quan đối với các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng các hành động này đã xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các quốc gia, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thương mại đa phương và gây rối loạn trật tự kinh tế toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc nhận định rằng việc Mỹ áp dụng thuế quan cao đối với các đối tác thương mại là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế và các nguyên tắc thị trường, đồng thời bỏ qua sự cân bằng lợi ích đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi quốc gia và phát triển bền vững. Trung Quốc nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước nên dựa trên nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 6 phòng thương mại lớn của Trung Quốc, trong đó có các ngành dược phẩm, thực phẩm, kim loại và dệt may, đã ra tuyên bố đồng loạt phản đối việc Mỹ áp dụng thuế quan đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc, đồng thời ủng hộ các biện pháp đối phó của Chính phủ Trung Quốc.

Xét về quy mô, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc (438,9 tỷ USD năm 2024). Theo Cơ quan thương mại Mỹ, thâm hụt của nước này với Trung Quốc tăng từ 279,1 tỷ USD lên 295,4 tỷ USD trong 2023 và 2024.

AN BÌNH

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ngày 6-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Tổng thống Mỹ cân nhắc đàm phán sau cú sốc thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các mức thuế đối ứng đã công bố, sau khi thị trường chứng khoán Phố Wall trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Tổng thống Trump tuyên bố ‘có một cuộc điện đàm rất hiệu quả’ với Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông vừa “có một cuộc điện đàm rất hiệu quả” với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.