Pháp đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ EU
Phát biểu trên truyền hình ngày 5-3, Tổng thống Macron cho biết quyết định này nhằm đáp lại lời kêu gọi của ông Friedrich Merz, nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Đức, vốn đề xuất không chỉ dựa vào Mỹ mà còn phải dựa vào Pháp về mặt răn đe hạt nhân. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 6-3, "các bước quyết định sẽ được thực hiện" và "nhiều quyết định do Pháp đề xuất sẽ được đưa ra".
Ông Macron cũng lưu ý rằng châu Âu vẫn cam kết với NATO và quan hệ đối tác với Mỹ song bản thân châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để quyết định tương lai của châu Âu. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn sẽ thuộc thẩm quyền của Tổng thống Pháp. Tháng trước, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz cho biết vào tháng trước rằng ông muốn thảo luận về "chia sẻ hạt nhân" với Pháp và Anh, 2 cường quốc hạt nhân duy nhất của châu Âu ngoài Nga.
Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh châu Âu lo ngại cho an ninh của khu vực do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm xáo trộn liên minh quân sự NATO. RT ngày 5-3 dẫn nguồn từ các quan chức châu Âu cho biết giới lãnh đạo EU lo ngại rằng hệ thống an ninh khu vực sau Thế chiến II có thể "sụp đổ" nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết chi tiêu quốc phòng đã trở thành gánh nặng đối với EU, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này sẽ phải duy trì khoản chi đáng kể cho quân sự trong nhiều năm tới. "Tôi muốn tin rằng Mỹ sẽ vẫn sát cánh cùng chúng ta, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó không xảy ra", Le Monde dẫn lời ông Macron cho biết.
Về Ukraine, ông Macron cho biết, Pháp sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần tới với các quốc gia sẵn sàng đóng góp cho lực lượng châu Âu được triển khai tại Ukraine trong tương lai. Đây là bước đi quan trọng trong việc tăng cường hợp tác và an ninh khu vực, đồng thời thể hiện cam kết của Pháp trong việc bảo vệ và ổn định châu Âu.
B.N