Báo Công An Đà Nẵng

Tổng thống Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên vì đã gửi quân tới Nga

Thứ ba, 29/04/2025 13:50
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, ngày 18-6-2024. Ảnh: Sputnik

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã bày tỏ lòng biết ơn tới ông Kim Jong-un vì "vai trò tích cực" của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột chống lại Ukraine. Ông Putin ca ngợi sự đoàn kết, công lý và tình đồng chí chân thành mà quân đội Triều Tiên đã thể hiện. "Chúng tôi vô cùng trân trọng điều này và chân thành biết ơn cá nhân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, đồng chí Kim Jong-un, cũng như toàn thể ban lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên", ông Putin nói. Ông Putin cũng cho biết "mối quan hệ hữu nghị, quan hệ láng giềng và hợp tác bền chặt giữa hai nước, được tôi luyện trên chiến trường, sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng trên mọi phương diện". Theo Tổng thống Nga, việc huy động quân đội Triều Tiên tham gia cuộc chiến đấu chống lại Ukraine là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, đơn phương cáo buộc Ukraine "xâm lược" lãnh thổ Nga. Ông cũng tuyên bố rằng việc triển khai quân đội là phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước Nga, Triều Tiên đã ký vào tháng 6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng. Điều 4 của thỏa thuận nêu rõ rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự vào một trong các bên tham gia thỏa thuận, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác thông qua mọi biện pháp có thể.

Tuyên bố của ông Putin được đăng trên trang web của văn phòng Tổng thống chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng chính thức xác nhận việc triển khai quân đội tới Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết việc triển khai quân của Triều Tiên được thực hiện theo lệnh chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo hiệp ước phòng thủ chung giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Theo KCNA, sau khi nhận định rằng tình hình chiến sự tại Nga đáp ứng các điều kiện để viện dẫn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã quyết định cử lực lượng vũ trang của nước này tới tham chiến và cũng đã thông báo cho phía Nga về vấn đề này. KCNA tuyên bố các hoạt động quân sự của lực lượng Triều Tiên tại Nga hoàn toàn tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, các quy định luật pháp quốc tế khác và hiệp ước song phương. Hãng tin Triều Tiên cũng trích dẫn phát biểu của ông Kim Jong-un khi mô tả các hoạt động này là một sứ mệnh thiêng liêng nhằm củng cố hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết với Nga và bảo vệ danh dự của Triều Tiên. "Những người đấu tranh cho công lý đều là anh hùng và đại diện cho danh dự của quê hương", ông Kim cho biết. Ông Kim Jong-un cũng cho biết một tượng đài ca ngợi lòng anh hùng và lòng dũng cảm của những chiến sĩ tham chiến sẽ sớm được dựng lên ở Bình Nhưỡng, những bông hoa cầu nguyện cho sự bất tử sẽ được đặt trước bia mộ của những người lính đã hy sinh để ghi nhận những đóng góp của họ. Hãng thông tấn Ukraine đưa tin, Quân ủy Trung ương Triều Tiên tin tưởng rằng tình hữu nghị "bất khả chiến bại" giữa Triều Tiên và Nga, đã được kiểm chứng qua chiến đấu, sẽ góp phần to lớn vào việc mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong tương lai giữa hai quốc gia.

Việc Triều Tiên xác nhận triển khai binh lính diễn ra chỉ 2 ngày sau khi phía Nga công nhận rằng binh sĩ Triều Tiên đã tham gia giúp Nga chống Ukraine. Theo RT, hôm 26-4, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov xác nhận lực lượng quân sự Triều Tiên đã hỗ trợ Nga đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk. Ông cho biết binh sĩ Triều Tiên "đã thể hiện trình độ chuyên môn cao, lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng trong chiến đấu". Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng quân sự Triều Tiên trong chiến dịch giành lại khu vực quanh thị trấn Sudzha ở Kursk. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, lực lượng Triều Tiên được triển khai theo Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên, có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái. Hiệp định này bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau "bằng mọi phương tiện sẵn có" trong trường hợp bị tấn công.

Phản ứng với các tuyên bố này, theo Yonhap, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-4 đã cáo buộc Triều Tiên và các nước thứ ba khác đã kéo dài cuộc xung đột Nga-Ukraine và phải chịu trách nhiệm liên quan. Người phát ngôn phía Mỹ cũng kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng triển khai quân cũng như đề nghị Nga chấm dứt mọi hỗ trợ cho phía Triều Tiên. "Chúng tôi tiếp tục quan ngại về sự can dự trực tiếp của Triều Tiên vào cuộc chiến. Việc Triều Tiên triển khai quân tới Nga và bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nga cho Triều Tiên đều phải chấm dứt", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

AN BÌNH

Bắt giữ nghi phạm đánh bom xe khiến một tướng cấp cao Nga thiệt mạng

Các cơ quan chức năng Nga ngày 27-4 thông báo đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ đánh bom xe khiến một tướng cấp cao của quân đội Nga thiệt mạng.

Tổng thống Putin tái khẳng định sẵn sàng đàm phán

Xung đột Nga - Ukraine:Điện Kremlin ngày 26-4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp hôm 25-4 rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine mà “không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào“.

Căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine

Căng thẳng Mỹ - Ukraine leo thang khi đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump bị Kiev từ chối. Cuộc họp London đổ vỡ, Tổng thống Trump đe dọa cắt viện trợ, còn người đồng cấp Ukraine Zelensky tuyên bố: “Không ai được phép chia cắt đất nước chúng tôi“.