Báo Công An Đà Nẵng

Tổng thống Ukraine bác tin binh lính bị bao vây tại tỉnh Kursk

Thứ hai, 17/03/2025 09:10
Một binh sĩ Nga tại một con phố đổ nát ở Malaya Loknya, Kursk, nơi gần đây đã được lực lượng Nga chiếm lại. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời cảnh báo nguy cơ Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào tỉnh Sumy, phía Đông Bắc Ukraine. Trước đó, nhiều nguồn tin và các nhà phân tích quân sự nhận định Nga sắp đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi vị trí kiểm soát suốt nhiều tháng qua tại tỉnh Kursk, miền tây nước Nga. Tuy nhiên, trong tuyên bố trên mạng xã hội sau cuộc họp với tổng tư lệnh quân đội nước này, Tổng thống Zelensky bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang tập trung binh lực gần biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công riêng biệt vào Sumy. Ông cũng kêu gọi các đối tác quốc tế chú ý đến kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho rằng việc Nga tăng cường lực lượng cho thấy Moscow vẫn tiếp tục phớt lờ các nỗ lực ngoại giao và rõ ràng rằng "Nga đang cố kéo dài cuộc xung đột".

Trước đó, trong ngày 14-3, theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng phủ nhận việc quân đội nước này bị bao vây ở tỉnh Kursk trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc tấn công vào khu vực này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết phía Nga đã báo cáo về vụ bao vây lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk "vì mục đích chính trị và gây sức ép lên Ukraine cùng các đối tác của nước này". Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có "các cuộc thảo luận hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13-3, trong đó ông thúc giục ông Putin tha cho quân đội Ukraine đang bị bao vây. "Ngay lúc này, hàng ngàn quân lính Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn và đang ở trong tình thế rất tồi tệ và dễ bị tổn thương", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Về phía Nga, trong ngày 14-3, Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ về nguyên tắc đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày của Tổng thống Trump, nhưng khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi các điều kiện quan trọng được đáp ứng. Ông Putin cũng cho biết đã xem xét lời kêu gọi của ông Trump về việc đảm bảo tính mạng của binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại tỉnh Kursk. Ông Putin nhấn mạnh: "Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo cho họ mạng sống và đối xử với họ một cách tôn trọng theo luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Nga". Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng yêu cầu rằng để thực hiện lời kêu gọi của Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine cần chỉ đạo các lực lượng của mình đầu hàng và hạ vũ khí.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, trong cuộc họp trực tuyến với 26 nhà lãnh đạo khác, ông đã nói rằng các quốc gia nên tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho Ukraine, bảo vệ lệnh ngừng bắn và duy trì áp lực lên Moscow. 26 quốc gia tham gia cuộc họp đã đồng ý tiếp tục các bước tiếp theo trong việc lập kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Một trong những biện pháp đang được xem xét là tịch thu hơn 200 tỷ EUR tài sản của Nga đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, ông Starmer thừa nhận rằng việc kiểm soát hoàn toàn các quỹ này là một vấn đề pháp lý phức tạp. Bên cạnh đó, vào ngày 20-3 tới, các quan chức quân sự từ các quốc gia tham gia sẽ không họp trực tuyến nữa mà sẽ gặp trực tiếp tại London để thảo luận về các biện pháp đảm bảo lệnh ngừng bắn thông qua các dàn xếp an ninh mạnh mẽ trong khuôn khổ "liên minh tự nguyện". Anh và Pháp đã cam kết sẽ gửi quân đến Ukraine để đảm bảo thỏa thuận hòa bình, nhưng điều này chỉ xảy ra nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày đầu tiên được duy trì. Một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ tài chính hoặc hậu cần, nhưng Đức và Ba Lan vẫn do dự trong việc triển khai binh lính.

Theo ông Starmer, ban đầu việc giám sát lệnh ngừng bắn sẽ dựa vào vệ tinh, thay vì triển khai quân đội ngay lập tức. "Chúng tôi đã nhất trí đẩy nhanh các công việc thực tế để hỗ trợ một thỏa thuận tiềm năng. Vì vậy, giờ đây chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn triển khai," ông Starmer nói.

B.N

Phản ứng của Mỹ, Ukraine trước tuyên bố của Tổng thống Nga về lệnh ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa phản hồi phát biểu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra về đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất.

Phản ứng của Tổng thống Ukraine trước tuyên bố của Tổng thống Nga về lệnh ngừng bắn

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang cố tình trì hoãn và đặt ra các điều kiện không thể thực hiện lệnh ngừng bắn.

Đột phá sau đàm phán Mỹ - Ukraine tại Saudi Arabia

Sau cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 11-3, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo Mỹ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ tình báo và nối lại hỗ trợ an ninh cho Ukraine.