Báo Công An Đà Nẵng

Trả giá đắt vì cấu kết đưa người đi lao động nước ngoài trái phép

Thứ năm, 17/09/2026 07:35
Hai bị cáo Nguyễn Duy Hiển và Bùi Thị Yến tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, dù không được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động tại Canada, Armenia nhưng vì vụ lợi, Nguyễn Duy Hiển (1981, trú TP Hải Phong; giám đốc Công ty TNHH Đăng Phương Group) đã cấu kết với người phụ nữ nước ngoài tên là THIP làm việc ở Dubai và Bùi Thị Yến (1985, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền của công dân có nhu cầu xuất ngoại.

Cụ thể, khoảng tháng 5-2024, Hiển theo dõi facebook của THIP thì thấy người này thường xuyên đăng bài quảng cáo về việc đưa người đi Canada lao động và đã đưa được nhiều lượt người đi nên đã nhắn tin trao đổi. THIP cho biết, hiện công ty có đơn hàng đi lao động tại Canada theo diện chủ bảo lãnh, công việc làm xây dựng hoặc nông nghiệp.

Hai bên thống nhất, THIP làm thủ tục cho khách đi chặng Việt Nam – Dubai theo diện du lịch. Sau đó, công ty của THIP sẽ nhận khách từ Dubai. Tại đây THIP đứng ra làm thủ tục để xin visa Canada, chi phí tổng hết 17.000 USD, nộp theo từng giai đoạn.

Tháng 6-2024, Hiển vào Nghệ An gặp Bùi Thị Yến là nhân viên Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nghệ An để trao đổi hợp tác tuyển dụng, cung ứng lao động thị trường Châu Âu và Canada.

Tại đây, Hiển với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Đăng Phương Group, đã giới thiệu cho Yến về đơn hàng đưa người đi Canada lao động giống như nội dung THIP trao đổi trước đó. Nếu Yến tìm được khách giới thiệu cho công ty của Hiển thì cứ mỗi khách nhập cảnh sang Canada thành công thì Hiển sẽ trích cho Yến 1.000 USD.

Sau đó, Yến đã tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền của 6 người trốn đi Canada lao động trái phép, thu chi phí 21.500 USD. Ngày 15-9-2024 Yến làm thủ tục cho 6 người xuất cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) bằng visa du lịch sang Dubai. Mục đích là tìm cách làm thủ tục để đi tiếp sang Canada rồi ở lại lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, đến tháng 11-2024 do chưa xin được visa Canada nên các lao động phải mua vé máy bay về Việt Nam.

Tiếp đó, vào tháng 5-2024, Hiển trao đổi, bàn bạc với Yến để nhận hồ sơ và tiền của 2 người là Đào Đình Q. (1974) và Phạm Thị H. (1980, cùng trú phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) để trốn đi Armenia để lao động trái phép với chi phí gần 300 triệu đồng/người. Giữa tháng 5-2025, anh Q. và chị H. ra Sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), xuất cảnh sang đến Armenia do công việc nặng nhọc, không ổn định và thu nhập thấp nên ngày sau đó tự mua vé máy bay về Việt Nam.

Ngày 7-7-2025, người nhà của những lao động đã làm đơn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hiển và Bùi Thị Yến. Ngày 16-8-2025, Bùi Thị Yến đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội

Ngày 16-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Hiển và Bùi Thị Yến về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Tại phiên tòa, hai bị cáo Hiển và Yến đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo thừa nhận dù không có chức năng đưa người đi nước ngoài nhưng vì hám lợi đã thực hiện. Bản thân bị cáo Hiển từng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng tù về tội này nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

HĐXX nhận định, hai bị cáo phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nhưng quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo. HĐXX ghi nhận sự chủ động khắc phục thiệt hại cho tất cả các lao động của bị cáo Yến dù hoàn cảnh còn khó khăn. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Hiển 5 năm tù, bị cáo Bùi Thị Yến 18 tháng tù.

DƯƠNG HÓA

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị 6 bị can có quyết định truy nã ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Ngày 16-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang thông báo rộng rãi, đồng thời yêu cầu 6 bị can có quyết định truy nã liên quan đến 6 vụ án tạm đình chỉ đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Xét xử 2 đối tượng tổ chức cho hàng chục người vượt biển trốn đi Đài Loan lao động bất hợp pháp

Sau nhiều lần trốn đi Đài Loan lao động bất hợp pháp, Nguyễn Văn Hai cấu kết với các đối tượng mang quốc tịch Đài Loan tổ chức đưa người vượt biển trốn đi Đài Loan để lao động bất hợp pháp, với chi phí hàng trăm triệu đồng/người.

Mở cửa hàng hải sản tạo vỏ bọc để lừa chiếm hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại

Thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ việc người dân góp vốn đầu tư với các cá nhân, tổ chức nhằm hưởng lợi nhuận cao nhưng không những không lấy được tiền lãi mà còn mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Lãnh án tù vì “đưa đi, rước vào” trái pháp luật

Ngày 6-8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án: “Mô giới cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với bị cáo Trần Thị Kim Anh (1988, trú phường Pleiku, Gia Lai).

Trả giá đắt

Nguyễn Thị Huyền (trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) móc nối với Trần Thị Văn (trú phường Thành Vinh, Nghệ An) và Đậu Thị Vinh (trú xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức cho Lương Quốc T. trốn sang Mỹ lao động trái phép.