Lãnh án tù vì “đưa đi, rước vào” trái pháp luật

Thứ sáu, 07/08/2026 07:35

Ngày 6-8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án: “Mô giới cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với bị cáo Trần Thị Kim Anh (1988, trú phường Pleiku, Gia Lai).

Bị cáo Kim Anh (ảnh trái) và 4 bị cáo: Thành, Hùng, Vi, Tân tại các phiên tòa.
Bị cáo Kim Anh (ảnh trái) và 4 bị cáo: Thành, Hùng, Vi, Tân tại các phiên tòa.

Mẹ môi giới cho con trai đi chui ra nước ngoài

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2025, Trần Thị Kim Anh qua Campuchia chơi thì quen biết với người đàn ông Campuchia tên Tâm, là quản lý công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến tại Campuchia. Sau đó, Kim Anh sử dụng tài khoản Zalo tên “Kim Anh” để kết bạn với tài khoản Zalo tên "Gold Cambodia" của Tâm.

Đến đầu tháng 7-2025, Tâm liên lạc qua Zalo cho Kim Anh và rủ qua Campuchia làm việc cho công ty của Tâm nhưng Anh đã từ chối vì không thông thạo về máy tính. Tuy nhiên, Anh đã đặt vấn đề cho con trai mình Bùi Trần Việt Huy (2009) cùng với Bùi Nguyễn Văn Nghĩa (2008) và Nguyễn Khắc Mạnh (2009, đều trú phường Hội Phú) sang Campuchia làm việc cho Tâm. Tâm đồng ý và yêu cầu Huy, Nghĩa, Mạnh phải mở tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 12-7-2025, theo sự hướng dẫn của Tâm, Trần Thị Kim Anh đã chuẩn bị tiền, phương tiện để đưa Bùi Trần Việt Huy, Bùi Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Khắc Mạnh xuất cảnh trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng đường tiểu ngạch nhằm cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia. Sau khi đưa Huy, Mạnh và Nghĩa sang Vương quốc Campuchia thì Kim Anh nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Sau một thời gian làm việc tại Vương quốc Campuchia, Huy, Mạnh và Nghĩa lần lượt nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trần Thị Kim Anh đã sắp xếp, lên kế hoạch, chuẩn bị tiền, dẫn đường để đưa Bùi Trần Việt Huy, Bùi Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Khắc Mạnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, nhằm cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh. Hành vi này của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Anh y án sơ thẩm với mức án là 18 tháng tù về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” là đúng người, đúng tội.

Đi tù vì chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trung tuần tháng 7-2026, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trương Ngọc Thành (trú phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh); Trương Minh Hùng (trú xã Ea Drăng, Đắk Lắk); Thân Thiện Vi (trú xã Ea Kar, Đắk Lắk); Đặng Ngọc Tân (trú xã Ea Kar) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, do ý thức coi thường pháp luật và coi thường các quy định của Nhà nước về chế độ quản lý xuất nhập cảnh nên sau khi được đối tượng có tên “Móng Cái A Quý” thuê xe với giá 23 triệu đồng/chuyến để chở những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì Trương Ngọc Thành đã thuê lại Trương Minh Hùng, Thân Thiện Vi, Đặng Ngọc Tân (được Vi thuê để làm phụ xe) để thực hiện.

Cụ thể, ngày 23-11-2025, Trương Minh Hùng điều khiển xe ô-tô BKS 49A-813.00 chở 4 người Trung Quốc, gồm: Wang Zeng Peng, Luo Jin Hao, Li Yang và Zhu Xiao Bing di chuyển đến Km 65 Quốc lộ 14 (địa bàn xã Krông Búk, Đắk Lắk) thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 27-11-2025, Thân Thiện Vi và Đặng Ngọc Tân cùng điều khiển xe ô-tô BKS 47A-907.31 chở theo 2 người Trung Quốc, gồm: Zhao Min Gui, Xu Xing Rong, lưu thông đến đoạn Quốc lộ 1D (địa phận xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) thì bị Cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ.

Hành vi của các bị cáo Trương Ngọc Thành, Trương Minh Hùng, Thân Thiện Vi, Đặng Ngọc Tân đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Hành vi của các đối tượng trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt các bị cáo: Trương Ngọc Thành 5 năm tù; Trương Minh Hùng 2 năm tù; Thân Thiện Vi 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và bị cáo Đặng Ngọc Tân 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

T.H