Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngành vi mạch bán dẫn

Thứ năm, 03/10/2024 06:50
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri.

Cùng tham gia có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Trần Đình Chung.

Theo đó, cử tri Trần Thanh Tân, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà về đề nghị Nhà nước có chủ trương cấp quốc gia về thu hút nhân tài trong xây dựng đất nước, không nên để các địa phương tự có chủ trương riêng, sẽ có những bất hợp lý, làm chảy máu chất xám của đất nước.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng Đà Nẵng cho biết, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 31-7-2023, về “Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Đề án tập trung vào việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như Y tế, Công nghệ thông tin, Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo... Trong thời gian tới, HĐND thành phố sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thành phố cũng đang xem xét cơ chế mời các chuyên gia và nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc và phục vụ ngắn hạn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 15 ý kiến với 30 nhóm vấn đề và kiến nghị, đề xuất đến các Đại biểu Quốc hội. Ngoài ra còn có một số ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chuyển cho đơn vị có chức năng giải quyết. Cử tri Kiều Viết Thư, Q. Cẩm Lệ thì bày tỏ, công tác phòng chống tham nhũng trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã làm rất tốt nhưng vẫn còn kẽ hở. Việc kê khai tài sản của cán bộ cấp Trung ương quản lý chưa chặt chẽ, vẫn còn hình thức. Đặc biệt, cử tri nêu lên vấn đề về công tác chống lãng phí vẫn còn nhiều, đơn cử tại các công trình, trụ sở do Nhà nước quản lý.

Cử tri Trần Thanh Tân, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà nêu ý kiến đề nghị Nhà nước có chủ trương cấp quốc gia về thu hút nhân tài trong xây dựng đất nước, không nên để các địa phương tự có chủ trương riêng, sẽ có những bất hợp lý, làm chảy máu chất xám của đất nước.

Cử tri Trần Quang Sâm, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ bày tỏ tình trạng giá vàng “nhảy múa” khiến người dân rất hoang mang, sốt ruột vì giá vàng càng ngày càng tăng. Do vậy, cử tri đề nghị các vị đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần có các giải pháp liên quan đến giá vàng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng; can thiệp linh hoạt, từng thời điểm tăng, giảm về thị trường vàng nhằm làm ổn định giá vàng và giá vàng trong nước không chênh lệch quá cao so với thế giới.

Cử tri Trần Minh An trú P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ thì nêu lên vấn đề về vay nặng lãi và lừa đảo qua mạng. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin truyền thông quyết liệt và có những hình thức xử lý trong việc xóa bỏ nạn quảng cáo rao vặt, đặc biệt là quảng cáo cho vay nặng lãi trách nhiệm này không phải là quận, huyện, xã, phường. “Không thể huy động các lực lượng, hội đoàn thể ở khu dân cư ra quân gỡ bỏ giấy rao vặt dán trên trụ điện, tường rào được. Cần giải pháp mạnh hơn chứ không để một bên vô tư dán vô tội vạ còn bắt chúng tôi đi dọn được”, cử tri bức xúc.

Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận, tiếp thu và trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, công tác xử lý tham nhũng, tiêu cực tại thành phố “không có ngoại lệ”. Với các đơn thư, tố cáo phòng, chống tham nhũng đúng quy định, thành phố sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Thông tin thêm về một số nội dung tại kỳ họp sắp tới có liên quan đến TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy cho biết để thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án và đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội nhằm giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án, trong đó có dự án sân vận động Chi Lăng tại Đà Nẵng.

Cũng thông tin thêm tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng rất ủng hộ Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, khu vực miền Trung, sẽ có hai thành phố trực thuộc Trung ương liền kề nhau. Điều này được đánh giá là sẽ tạo ra sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khu vực duyên hải miền Trung.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng cũng cho biết, trong đề án đã giải quyết một vấn đề tồn tại suốt gần 50 năm giữa hai địa phương, liên quan đến việc phân định địa giới hành chính tại khu vực núi Hải Vân và hòn Sơn Trà con (theo cách gọi của TP Đà Nẵng). Về phân định địa giới, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã thống nhất quan điểm. Theo nghị quyết của Chính phủ, Đà Nẵng sẽ được giao quản lý hơn 700 ha phía Nam núi Hải Vân và khoảng 150 ha hòn Sơn Trà con, nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn.

+ Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã nghe 6 ý kiến của cử tri quận Ngũ Hành Sơn phản ánh các vấn đề liên quan đến việc chậm triển khai dự án làng đại học Đà Nẵng (giai đoạn 2), tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các Bệnh viện, cơ sở y tế gây thiệt thòi cho bệnh nhân cùng những bất cập trong công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí... Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu lãnh đạo sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố và lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn giải trình các vấn đề được cử tri nêu ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri đồng thời yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương có liên quan sớm có báo cáo cụ thể về từng lĩnh vực để UBND thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội có hướng xử lý phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đề nghị ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội cần phối hợp chặt chẽ, thống kê loại thuốc, vật tư y tế nào nằm trong danh mục người bệnh được hưởng nhưng phải mua ở bên ngoài thì cần đề nghị xem xét thanh toán đầy đủ cho người bệnh khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp…

MAI VINH – M.T

Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm tại Đà Nẵng

Tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp hay việc gian lận, trục lợi bảo hiểm tại Đà Nẵng vẫn phức tạp, còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế đã ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT)...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, ngày 17-7, hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp.

Đà Nẵng chủ động giải bài toán thiếu thuốc, vật tư y tế

Do chưa có hướng dẫn từ Bộ Y tế thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc chữa bệnh nên nhiều gói thầu chưa thể thực hiện, dẫn tới nguy cơ thiếu thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng. Trong khi đó, việc áp dụng quy định mới mua sắm vật tư y tế (VTYT) cũng đang gặp những lúng túng nhất định.