Báo Công An Đà Nẵng

Israel bác đề xuất ngừng bắn, tiếp tục không kích Lebanon

Thứ bảy, 28/09/2024 10:35
Cảnh tàn phá tại thị trấn Saksakiyeh, Lebanon bị Israel không kích ngày 26-9. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Katz nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền Bắc, Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào các mục tiêu Hezbollah cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra và đưa người dân miền Bắc nước này trở về nhà an toàn sau thời gian sơ tán. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch, phù hợp với các kế hoạch hoạt động.

Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo nêu rõ ông Netanyahu chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn mà Mỹ - Pháp khởi xướng. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho rằng lệnh ngừng bắn có thể cho lực lượng Hezbollah thêm thời gian để phục hồi sau đợt tấn công mới đây của Israel. Ông Smotrich nhấn mạnh rằng tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah là cách duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay và đe dọa sẽ tiêu diệt Hezbollah. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Itamar Ben Gvir, đe dọa sẽ tẩy chay các hoạt động của Nội các nước này nếu Chính phủ đồng ý ngừng bắn tạm thời và sẽ từ chức nếu lệnh ngừng bắn lâu dài.

Ngay sau những thông tin liên quan đề xuất ngừng bắn được công bố, Quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon tối 26-9 (giờ địa phương). Phía Israel cho biết trong số 220 mục tiêu bị không kích có các địa điểm, cơ sở hạ tầng, bệ phóng mà từ đó các quả đạn được bắn về phía lãnh thổ Israel. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah và các cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng này tại Lebanon cũng bị tấn công. Theo quân đội Israel, mục đích tấn công là nhằm làm suy yếu và phá hủy năng lực và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Theo Liên hợp quốc, các cuộc ném bom của Israel vào Lebanon đã buộc 90.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở miền Nam đến những nơi an toàn hơn ở quốc gia nhỏ bé bên bờ Địa Trung Hải này. Ngày 26-9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) dự báo nền kinh tế Lebanon sẽ suy giảm hơn nữa vào năm 2024 do bất ổn địa chính trị. Theo EBRD, kinh tế Lebanon sẽ sụt giảm 1% trong năm 2024, đảo chiều hoàn toàn so với dự báo được đưa ra hồi tháng 5 rằng nền kinh tế đang gặp khó khăn này sẽ tăng trưởng nhẹ. Trong báo cáo mới công bố, EBRD nêu rõ Lebanon vốn đang phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát quá cao, đã mất hơn 40% GDP kể từ năm 2018. Thêm vào đó, tình trạng bế tắc chính trị và tiến độ thực hiện các cải cách quan trọng trì trệ tiếp tục cản trở sự phục hồi.

Na Uy truy nã đối tượng liên quan vụ nổ máy nhắn tin tại Lebanon

Ngày 26-9, cảnh sát Na Uy đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Rinson Jose, một người đàn ông Ấn Độ gốc Na Uy có liên quan việc bán các máy nhắn tin cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon và số máy này đã phát nổ khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thươngtrong loạt vụ việc chấn động hồi tuần trước.

Đối tượng Jose, 39 tuổi, đã mất tích trong chuyến công tác đến Mỹ trong tuần qua. Jose làm việc tại tập đoàn truyền thông DN Media Group (Bulgaria) vốn được cho là mắt xích trong chuỗi cung ứng máy nhắn tin. Đội cảnh sát hình sự đã mở cuộc điều tra, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Trước đó, DN Media Group cho biết Jose làm việc tại bộ phận bán hàng của tập đoàn. Vào ngày 17-9 vừa qua, Jose rời Na Uy để tới dự một hội nghị ở thành phố Boston của Mỹ. Một ngày sau đó, tập đoàn đã không thể liên lạc được với nam nhân viên này. Theo sổ đăng ký doanh nghiệp của Bulgaria, vào năm 2022, Jose thành lập công ty Norta Global Ltd có trụ sở tại thủ đô Sofia. Phía Bulgaria đã điều tra vai trò của công ty này trong việc cung cấp máy nhắn tin có gắn chất nổ, nhưng không phát hiện bằng chứng nào cho thấy chúng được sản xuất hoặc xuất khẩu từ quốc gia này.

Chỉ trong 2 ngày tuần trước, hàng nghìn máy nhắn tin cũng như bộ đàm, chủ yếu được lực lượng Hezbollah sử dụng, đã phát nổ tại Lebanon khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

AN BÌNH

Lần đầu phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, Hezbollah muốn gửi đi thông điệp gì?

Ngày 25-9, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào trụ sở của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) gần Tel Aviv giữa lúc xung đột leo thang.

Thêm ba chỉ huy cấp cao Hezbollah bị chết trong làn sóng không kích mới nhất từ Israel

Trong một tuyên bố ngày 24/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết mục tiêu của cuộc tấn công tại vùng ngoại ô Dahiyeh, Beirut là Ibrahim Qubaisi, người đứng đầu đơn vị rocket và tên lửa của Hezbollah.

Hezbollah - Israel giao tranh dữ dội giữa lo ngại xung đột lan rộng

Israel và phong trào Hezbollah của Lebanon đã cảnh báo leo thang các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào nhau, bất chấp lời kêu gọi của quốc tế tránh làm xung đột lan ra toàn khu vực.