Israel - Hezbollah ồ ạt không kích nhau

Thứ hai, 23/09/2024 11:03

Căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đang nóng lên khi hai bên có nhiều cuộc không kích đáp trả xuyên biên giới.

Môt ngôi nhà ở Kiryat Bialik, Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Lebanon ngày 22-9. Ảnh: Reuters
Môt ngôi nhà ở Kiryat Bialik, Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Lebanon ngày 22-9. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel ngày 22-9 cho biết, Không quân Israel vừa hoàn tất một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào các hạ tầng của phong trào Hezbollah ở Lebanon. Trong vòng 24 giờ qua, Israel tấn công tổng cộng 290 mục tiêu của Hezbollah. Cuộc tấn công chia thành 2 đợt. Trong đợt đầu tiên, quân đội Israel nhắm đến 180 mục tiêu. Ở đợt thứ 2, tổng cộng 110 mục tiêu bị tập kích. "Các cuộc tấn công được thực hiện ở nhiều khu vực ở miền nam Lebanon. Quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động để làm suy yếu và loại bỏ khả năng cũng như cơ sở hạ tầng của Hezbollah", thông cáo cho biết. Trước đó, hôm 20-9, Israel cũng không kích vào một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon khiến 16 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Lực lương Hezbollah xác nhận ông Ahmed Wahbi, chỉ huy hàng đầu của lực lượng này, thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo hơn 100 tên lửa đã được bắn từ Lebanon vào sáng sớm 22-9, trong khi lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy do đạn rơi ở phía Bắc Israel. Theo thông báo, quân đội Israel cho biết "khoảng 20 tên lửa đã được xác định bay sang từ Lebanon" trong khoảng thời gian 5h00 ngày 22-9 (giờ địa phương), sau đó là một loạt "khoảng 85 tên lửa" được phóng từ Lebanon. Quân đội Israel cho biết thêm tên lửa cũng đã được bắn trong đêm. Bốn người đã bị thương do mảnh đạn rơi trong đêm. Cũng trong ngày 22-9, lực lượng Hezbollah khẳng định đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất quân sự ở miền Bắc Israel để đáp trả các vụ nổ trong tuần này nhằm vào các thiết bị liên lạc của Hezbollah khiến hàng chục người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương.

Làn sóng tấn công của Israel diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố cuộc chiến ở khu vực đang bước sang một giai đoạn mới. Theo đó, quân đội Israel tăng cường lực lượng ở biên giới phía bắc, giáp Lebanon và mục tiêu của chiến dịch là đẩy lùi các mối đe dọa từ Hezbollah, đưa hàng nghìn người dân vùng biên giới phía bắc trở về. Giới phân tích đánh giá, động thái này cho thấy Israel đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột căng thẳng hơn với Hezbollah.

Tình hình giữa Israel và Hezbollah đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện, và mọi động thái tiếp theo đều có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Israel đang thể hiện rõ ràng ý định của mình trong việc gia tăng sức ép lên Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo về một "giai đoạn mới" của chiến tranh, trong khi quân đội nước này xác nhận rằng các kế hoạch cho chiến trường phía Bắc đã được phê duyệt.

Tại Lebanon, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã bao trùm người dân, khi các cuộc tấn công làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày. Một bác sĩ phẫu thuật cho biết nhiều người bị thương trong tình trạng nghiêm trọng, cần thời gian dài để hồi phục. Hezbollah cũng cho biết khoảng 40 thành viên của họ đã thiệt mạng trong vài ngày qua, cho thấy mức độ thiệt hại lớn mà nhóm này đang phải đối mặt.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh của Hezbollah Hassan Nasrallah đã lên án các cuộc tấn công là "vụ thảm sát", cảnh báo rằng "sẽ có một cuộc tính sổ" cho những tổn thất mà Hezbollah đã phải gánh chịu. Ông Nasrallah nhấn mạnh rằng cuộc chiến trên mặt trận Lebanon sẽ không dừng lại cho đến khi các cuộc giao tranh ở Gaza kết thúc. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Hezbollah trong việc duy trì sự hiện diện và quyền lực của mình trong khu vực.

Tình hình căng thẳng hiện tại không chỉ ảnh hưởng đến Israel và Hezbollah mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Mối quan hệ giữa Hezbollah và Iran, một đồng minh quan trọng, có thể kích thích thêm căng thẳng. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cảnh báo rằng Israel “sắp” phải đối mặt với “phản ứng quyết liệt và tàn khốc”.

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi tất cả các nước Hồi giáo hạ cấp quan hệ chính trị với Israel và cắt đứt quan hệ kinh tế với Tel Aviv trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về thống nhất Hồi giáo ở Tehran. Ông Khamenei chỉ trích các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và Bờ Tây, cũng như các cuộc tấn công vào Lebanon và Syria. Ông cho rằng Israel sẽ không dừng lại vì cộng đồng Hồi giáo chưa sử dụng "sức mạnh nội tại" của mình. "Thế giới Hồi giáo nên hạ cấp quan hệ chính trị với Israel, tăng cường áp lực lên chế độ này trên các phương tiện truyền thông và thể hiện rõ ràng rằng các nước Hồi giáo đứng về phía người dân Palestine", ông Khamenei nói thêm. Bước đầu tiên, ông kêu gọi các nước Hồi giáo "cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế" với Israel.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chính phủ Israel đã lên kế hoạch mở rộng cuộc chiến ra khu vực Trung Đông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 21-9 kêu gọi các nước phương Tây thực hiện "các bước răn đe" đối với hành động của Israel. Hồi đầu tháng, ông Erdogan đã kêu gọi thành lập một liên minh giữa các quốc gia Hồi giáo để giải quyết "mối đe dọa bành trướng" đến từ Israel, quan điểm đã bị phía Tel Aviv chỉ trích.

AN BÌNH

Hàng loạt chỉ huy Hezbollah bị tiêu diệt sau vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm ở Liban

Hai ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm ở Liban (Lebanon), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích vào Beirut.

Sau máy nhắn tin, bộ đàm phát nổ hàng loạt tại Lebanon

Hàng loạt máy bộ đàm của lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngày 18-9 bất ngờ phát nổ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sự việc xảy ra 1 ngày sau loạt vụ nổ máy nhắn tin mà chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel.

Hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ gây thương vong lớn, Hezbollah đổ lỗi cho Israel

Nhóm chiến binh Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel sau khi cáo buộc nước này kích nổ máy nhắn tin trên khắp Lebanon ngày 17/9, giết chết 9 người và làm bị thương hơn 2.700 người khác, bao gồm cả các chiến binh và phái viên của Iran tại Beirut.