Báo Công An Đà Nẵng

Khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29-3 (Giai đoạn 1)

Thứ sáu, 28/04/2023 11:51
Lễ cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, cải tạo Đài tưởng niệm TP (giai đoạn 1).

Dự án được triển khai trên diện tích đất hơn 100.000m2, có quy mô đầu tư gồm 3 phân khu. Trong đó, phân khu 1 triển khai trên diện tích 9.584m2 với vốn đầu tư gần 43 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; phân khu 2 triển khai trên diện tích gần 40.000m2 với vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa; phân khu 3 triển khai trên diện tích hơn 51.000m2 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan Đài tưởng niệm.

Khởi công từ ngày 27-3-2022, đến ngày 28-4, phân khu 1 giai đoạn 1 của công trình này đã hoàn thành xây dựng gồm các hạng mục nâng cấp Đài tưởng niệm TP với các nội dung chính như sau: mở rộng gấp đôi và làm mới toàn bộ 3 bậc cấp hướng Tây, Nam, Bắc; bổ sung ram dốc cho người khuyết tật vào Đài tưởng niệm tại lối vào phía Đông; tháo gỡ gạch gốm ốp lát Đài tưởng niệm đã hư hỏng và thay mới bằng gạch gốm hiện trạng và bằng gạch ốp Inax (Nhật Bản); làm mới dòng chữ “Tổ quốc ghi công”; lắp đặt thêm trụ ngô sao phát sáng trên đỉnh Đài tưởng niệm để tạo điểm nhấn cho công trình kết hợp cột thu lôi; làm mới tranh phù điêu tại khu vực phía Đông với kích thước lớn hơn; xây dựng hệ thống chiếu sáng mới cho toàn bộ khu vực Đài tưởng niệm…

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm TP.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, việc đầu tư dự án này có ý nghĩa lưu giữ những chiến tích, sự kiện của con người và mảnh đất Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử cho các thế hệ; đồng thời còn là nơi để người dân và du khách có thêm một điểm tham quan, thư giãn, đi bộ thể thao rèn luyện giữ gìn sức khỏe…

Lãnh đạo TP và nguyên lãnh đạo TP dâng hương tại Đài tưởng niệm TP.

*Nhân dịp khánh thành công trình nói trên và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP do ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”, mặc niệm và dâng hương tại Đài tưởng niệm TP để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

PHÚ NAM