Báo Công An Đà Nẵng

Trụ sở bị “treo” vì xây… nhầm đất!

Thứ hai, 14/10/2024 13:10
Công trình trụ sở mới của UBND phường Quảng Thọ đang bị “treo” sau gần 3 năm xây dựng.

- Trụ sở UBND phường Quảng Thọ (TX Ba Đồn) đó Bề Tui.

- “Treo” lâu chưa?

- Sau gần 3 năm khởi công xây dựng, công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ (TX Ba Đồn) vẫn dang dở. Trong khi đó, trụ sở làm việc hiện tại của phường Quảng Thọ sử dụng gần 25 năm nay đã xuống cấp, các phòng chật chội, gây khó khăn trong quá trình làm việc của cán bộ và hoạt động giao dịch của người dân.

- Tư Ba Đồn nói rõ hơn về tình trang hiện tại của công trình trụ sở bị “treo” này ra sao?

- Công trình được khởi công từ đầu năm 2022 với tổng dự toán gần 15 tỷ đồng (ngân sách thị xã cấp 6 tỷ đồng và vốn đối ứng của phường gần 9 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Công trình trụ sở mới của UBND phường Quảng Thọ được thiết kế dãy nhà 2 tầng, theo mô hình văn phòng hiện đại. Hiện, công trình cơ bản hoàn thành phần thô nhưng đã dừng thi công, nhiều hạng mục dang dở và có dấu hiệu xuống cấp. Không gian bên ngoài cỏ mọc um tùm, trong khi mặt sân trước công trình trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của các hộ dân địa phương. Phía trong công trình, nơi các cửa vào của phòng làm việc tầng 1 được quây kín bằng dây thép và trong phòng trở thành nơi chăn nhốt trâu, bò.

- Còn việc xây nhầm đất là thế nào?

- Khi chọn vị trí xây dựng hiện tại (trước đây là đất trồng mía), cán bộ và người dân địa phương đều cho rằng đây là phần đất 5% thuộc quyền quản lý của phường, tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì đây là đất nông nghiệp được người dân sử dụng trồng trọt ổn định từ trước tháng 7-2014. Theo quy định thì phải thu hồi, đền bù cho người dân. Do đó, địa phương phải hoàn thiện các thủ tục để thu hồi, cấp giấy phép rồi mới thi công trở lại.

- Bề Tui thiển nghĩ, việc xác định nhầm nguồn gốc đất khi chọn vị trí xây dựng công trình trụ sở mới của UBND phường Quảng Thọ có thể là do yếu tố lịch sử để lại. Tuy nhiên, việc khởi công xây dựng công trình gần 3 năm nhưng vẫn phải chờ các thủ tục để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng là quá chậm, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

BỀ TUI

Đà Nẵng, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo qua hình thức “xin chủ trương chấp thuận đầu tư”

Tự giới thiệu có quan hệ thân thiết với các Sở, ngành và nhiều “sếp lớn” có chức vụ cao của thành phố nên có thể xin được chủ trương chấp thuận đầu tư cho dự án, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân…

Xác định hạn mức đất ở theo quy định của luật đất đai mới nhất

*Bạn đọc hỏi: Chị Q., ở TP Hội An (Quảng Nam), hỏi: Gia đình tôi đang sinh sống trên mảnh đất có diện tích 300m2, tại một phường ở Hội An. Nguồn gốc lô đất này được tổ tiên, ông bà để lại cho bà nội tôi, chưa được đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) nên giấy tờ về đất cũng chỉ có sổ mục kê ghi nhận

Vụ vợ chồng trẻ lừa đảo hơn 53 tỷ đồng, Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

TAND tỉnh Quảng Trị vừa xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (1993, trú TX Quảng Trị, Quảng Trị), Trương Quang Liêm (1987, chồng Nhi) và 3 bị cáo khác về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đây là vụ bể nợ rúng động với số tiền hơn 53 tỷ đồng, trong đó 2 trong số 3 bị hại của Nhi cũng