Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ sau kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh.
Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 đã thông qua báo cáo, đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương từ năm 2025 đến nay.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và liên tục, không để xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Công tác phân cấp quản lý cán bộ được thực hiện thống nhất, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm từ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đến cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình và quy định.
Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, từng bước lấy hiệu quả tham mưu, đề xuất, kết quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo. Chế độ, chính sách đối với cán bộ được giải quyết đầy đủ, kịp thời; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài được quan tâm và bước đầu đạt hiệu quả.
Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế được chỉ ra.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn những ý kiến đánh giá và chỉ đạo cụ thể của Đoàn Kiểm tra, giám sát. Đồng chí cho rằng kết quả kiểm tra, giám sát vừa ghi nhận những kết quả nổi bật mà Ban Thường vụ Thành ủy đạt được, vừa chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy có thêm cơ sở để nhìn nhận đầy đủ, khách quan và sâu sắc hơn những kết quả đạt được; đồng thời nhận diện rõ những hạn chế, tồn tại, nhất là những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221; xác định những kết luận, kiến nghị của đoàn là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà quan trọng hơn là kịp thời phát hiện những hạn chế trong quy định, quy trình để phòng ngừa vi phạm, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.
Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và cá nhân hóa trách nhiệm để sớm khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả nổi bật, toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, qua kiểm tra, giám sát cho thấy Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong công tác cán bộ, cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu đề ra.
Đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động cụ thể hóa thành các văn bản, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
Trong công tác cán bộ, Đà Nẵng cần chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, văn bản quan trọng của Trung ương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức triển khai ngay sau khi các nghị quyết, quy định mới được ban hành.
Ban Thường vụ Thành ủy được đề nghị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định về phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và chính sách đối với cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Theo đó, việc đánh giá cần dựa trên dữ liệu, sản phẩm cụ thể, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ; gắn với mục tiêu, yêu cầu và vị trí việc làm, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng.
Cùng với đó, Đoàn Kiểm tra, giám sát đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu, nhất là trong những lĩnh vực đặc thù, công nghệ chiến lược; tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ về công tác tại cơ sở, nhất là những địa bàn còn khó khăn.
Công Hạnh








