Kiến tạo vùng động lực tăng trưởng phía Nam thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng đang quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị. Trong đó, khu vực phía Nam thành phố từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ P.V: Năm 2026 được xem là năm "tạo đà, tạo thế" cho giai đoạn phát triển mới của thành phố, đặc biệt khu vực phía Nam với hàng loạt dự án được khởi công, khánh thành. Xin đồng chí cho biết đâu là dấu ấn lớn nhất, phản ánh sự chuyển biến vừa qua?
+ Đồng chí Phan Thái Bình: Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo cho thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển lớn hơn, dư địa rộng hơn. Nhờ sở hữu lợi thế hạ tầng công nghiệp, kết nối giao thông và hệ sinh thái kinh tế đa dạng, trục động lực phía Nam thành phố đã cơ bản thay đổi diện mạo. Trong đó, Khu kinh tế mở Chu Lai được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của thành phố; hướng đến môi trường đầu tư bền vững, đô thị hiện đại, cực tăng trưởng mới khu vực miền Trung.
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và thành phố Đà Nẵng, khu vực phía Nam đã chuyển mình từ vùng đệm ngoại ô trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và đô thị tri thức mới, tạo cực tăng trưởng cân bằng hơn với khu vực trung tâm hiện hữu. Đây cũng là bước đệm để khơi thông các dòng vốn tư nhân và các tập đoàn lớn quốc tế tham gia đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật.
+ P.V: Mới đây, Đà Nẵng đã khởi công và khánh thành loạt dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Đồng chí đánh giá thế nào về tác động của những dự án, công trình kể trên?
+ Đồng chí Phan Thái Bình: Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), Đà Nẵng đã khởi công và khánh thành tổng cộng 4 công trình tại Khu kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đầu tư là 3.562 tỷ đồng. Điển hình việc khởi công xây dựng các hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình đã cụ thể hóa mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Riêng dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Pet Chip và sợi polyester góp phần vào khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của nhiều ngành công nghiệp, góp phần bổ sung một mắt xích trong chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp; đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc với Việt Nam và TP Đà Nẵng.
Các dự án hạ tầng KCN hoàn thành sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo thêm không gian để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh mới; góp phần mở rộng năng lực tiếp nhận các nhà đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp của khu vực, tạo thêm những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cùng với một hệ sinh thái doanh nghiệp mới; tiếp nhận những công nghệ mới; tạo thêm việc làm mới, cơ hội mới cho người dân; tăng thu ngân sách.
+ P.V: Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững. Vậy khu vực động lực phía Nam thành phố sẽ đóng góp gì cho tăng trưởng, thưa đồng chí?
+ Đồng chí Phan Thái Bình: Khu vực phía Nam thành phố chính là "chìa khóa" mở ra không gian tăng trưởng mới, đóng vai trò hạt nhân chuyển dịch cơ cấu theo cả chiều rộng và chiều sâu. Trong đó, Khu kinh tế mở Chu Lai chính là bệ đỡ và là trục động lực quan trọng của thành phố. Giai đoạn 2026 – 2030, Khu kinh tế mở Chu Lai định hướng mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp từ 11%/năm trở lên, đóng góp hơn 25% tổng thu ngân sách cả thành phố hằng năm; phấn đấu thu hút 800 triệu USD trong năm 2026 và đạt mốc 5 tỷ USD cho cả giai đoạn 2026–2030…
Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai 4 nhóm giải pháp đột phá gồm tập trung chuyển dịch dòng vốn đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển công nghiệp chuyên ngành, công nghệ cao, công nghiệp sạch, phát triển theo mô hình Khu công nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường; tập trung cao độ cho công tác bồi thường, GPMB để tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư lớn; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh bến cảng, sân bay để phục vụ trung tâm logistics; áp dụng thí điểm các cơ chế đặc thù, thu hút nhà đầu tư chiến lược tương tự mô hình các nghị quyết mới của Quốc hội, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ để thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch; duy trì mục tiêu 100% thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn, rút ngắn tối đa thời gian từ khơi thông dòng vốn đến cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp.
+ P.V: Từ thực tiễn nhiều năm qua, đồng chí đánh giá đâu là "điểm nghẽn" lớn nhất cũng như giải pháp để thành phố có sự đột phá trong thu hút nhà đầu tư?
+ Đồng chí Phan Thái Bình: "Điểm nghẽn" lớn nhất cản bước làn sóng đầu tư nằm ở sự chồng chéo trong thủ tục đất đai, quy hoạch và quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB kéo dài. Vì vậy, thành phố tập trung tối ưu hóa quy trình hành chính thông qua cơ chế 100% thủ tục trực tuyến toàn trình, giảm tối đa thời gian từ lúc khơi thông dòng vốn đến khi cấp phép xây dựng; thành lập các tổ công tác trực tiếp theo địa bàn để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các dự án lớn; đầu tư có trọng điểm vào các trục giao thông động lực liên vùng, hoàn thiện hệ thống gom và xử lý rác thải, nước thải tại các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái nhằm giảm tải áp lực hạ tầng và bảo vệ môi trường đô thị bền vững.
Tuy nhiên, thành phố không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; ưu tiên dòng vốn FDI công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và kinh tế số xanh sạch để tạo giá trị gia tăng lớn trên mỗi đơn vị diện tích đất. Mọi dự án hạ tầng hay chiến lược thu hút đầu tư đều phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên và cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư theo tinh thần "làm ngay, làm hiệu quả", biến các áp lực đô thị thành dư địa bứt phá cho một hình mẫu đô thị đáng sống, phát triển bền vững.
+ P.V: Quy hoạch của thành phố xác định khu vực phía Nam giống như không gian chiến lược tăng trưởng mới. Vậy thành phố sẽ triển khai mô hình này như thế nào thưa đồng chí?
+ Đồng chí Phan Thái Bình: Để khu vực phía Nam không chỉ là một định hướng trên giấy mà thực sự trở thành không gian chiến lược tăng trưởng mới, thành phố kiên quyết không phát triển theo lối mòn đô thị hóa đại trà. Thay vào đó, thành phố triển khai mô hình này dựa trên nguyên tắc "Quy hoạch đi trước – Hạ tầng đồng bộ – Thu hút đầu tư lõi – Vận hành liên vùng" để kích hoạt toàn diện các cực tăng trưởng vận hành hiệu quả. Để các cực tăng trưởng vận hành trơn tru, thành phố còn tận dụng và áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội từ các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là khung pháp lý thí điểm cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được thiết lập.
Với việc phát triển công nghiệp và dịch vụ cao cấp, thành phố đã đồng bộ quy hoạch ngay từ đầu; gắn liền các dự án nhà ở xã hội chất lượng, tổ hợp y tế, giáo dục tiêu chuẩn quốc tế và không gian công cộng xanh công viên ven sông. Đảm bảo người dân tại chỗ là đối tượng đầu tiên được đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và thụ hưởng trực tiếp thành quả thịnh vượng của đô thị mới.
+ P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
TẤN VIỆT (thực hiện)

