Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với xã Nam Phước
Sáng 14-8, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước nhằm kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ trên địa bàn xã.
Tại buổi làm việc, Đoàn đã tập trung kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Báo cáo với Đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước cho biết thời gian qua địa phương đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định của Trung ương, thực hiện công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai và minh bạch. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ theo phương châm "Đánh giá đúng – Bố trí đúng – Phát huy hiệu quả"; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra sai phạm hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thẳng thắn trao đổi với Đoàn kiểm tra về một số khó khăn, vướng mắc như thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý đất đai, quy hoạch và quản trị đô thị; khó khăn trong công tác quy hoạch cán bộ do mất cân đối cơ cấu độ tuổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời việc tạo nguồn cán bộ tại chỗ đối với một số chức danh chủ chốt vẫn còn nhiều thách thức.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí cũng trao đổi, định hướng một số chủ trương, giải pháp mà Trung ương đang nghiên cứu hoàn thiện để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn cơ sở; đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Nam Phước tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và phục vụ Nhân dân trong tình hình mới.
Tấn Việt

