Báo Công An Đà Nẵng

Khi "cười" là hiện thân của… thuốc độc!

Thứ hai, 22/05/2023 08:25

Các đối tượng chuyên chở trái phép "khí cười" bị bắt giữ cùng tang vật.

- Tại TP Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã quyết liệt ra quân thực hiện cao điểm phòng chống các loại ma túy, đặc biệt đối với các loại liên quan đến shisha, “bóng cười”. Sau 3 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 20 cơ sở, 33 cá nhân vi phạm, trong đó xử lý hình sự 6 đối tượng; xử lý hành chính 20 tổ chức, 47 cá nhân. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; xử lý hành chính 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, có vẻ các chế tài xử lý các đối tượng vi phạm chưa đủ “đô” nên loại tội phạm này vẫn tiếp tục diễn ra.

- Lực lượng Công an tấn công mạnh vậy mà cũng chưa sợ à?

- Thì mới đây, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lại tiếp tục bắt giữ tiếp 2 đối tượng dùng ô-tô vận chuyển “khí cười” trong đêm. Cụ thể, qua công tác tuần tra vào khuya 19-5, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Sơn Trà đã phát hiện xe tải BKS 76C-14134 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Khi đến khu vực gần trường Chính trị thành phố thì xe tải dừng lại, sau đó tài xế chuyển hàng chục bình “khí cười” sang chiếc ô-tô 4 chỗ BKS 43A-423.56 chờ sẵn. Lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang và phát hiện trên thùng xe tải còn có 36 bình “khí cười”, trên ô-tô BKS 43A-423.56 có 21 bình tương tự còn nguyên tem. 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Bá Hiệp (22 tuổi) và Trần Văn Phong (24 tuổi, cùng trú Q. Sơn Trà) khai nhận, số bình “khí cười” trên được bán cho các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố có nhu cầu.

- Tư Đà thành nghĩ, sắp đến Đà Nẵng sẽ diễn ra sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 nên các đối tượng này đang “gom hàng” chuẩn bị phục vụ các dân "chơi"?.

- Bề Tui thiết nghĩ, để ngăn ngừa tình trạng mua bán, sử dụng shisha, “bóng cười” thì các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường TTKS địa bàn, nắm vững tình hình và nhất là quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động tội phạm này. Bên cạnh đó, người dân cần phát huy tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố cáo hành vi mua bán, tàng trữ shisha, “bóng cười” của các đối tượng tội phạm.

Bề Tui