Những chiêu độc của “con nghiện”

Thứ năm, 23/03/2023 08:00
Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng các “con nghiện” lợi dụng các địa điểm kinh doanh lưu trú để “bay lắc”.
Các đối tượng “bay lắc” bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật tại căn hộ B2-Ocean Villa.
Đối tượng Lê Bá Lưu bị bắt giữ cùng số ma túy tang vật.

Không riêng gì các “con nghiện” trong nước, mà không ít du khách nước ngoài cũng lợi dụng những cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phá tụ điểm “bay lắc” của các… “ộp pa”

Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một số căn hộ cao cấp tại P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) được một số khách nước ngoài thuê lưu trú ngắn hạn có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện từ lúc 1 giờ ngày 19-3, trong khoảng 15 phút có 3 chuyến taxi dừng trước căn hộ B2-Ocean Villa (nằm trên P. Hòa Hải) trả khách. Tất cả những người đi taxi đến căn hộ B2-Ocean Villa đều rất khả nghi nên các TS tiếp tục theo dõi.

Đến khoảng 3 giờ ngày 19-3, các TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào căn hộ trên đã phát hiện, bắt quả tang 7đối tượng, gồm: Kim Myeong Jun (1984) và Kim Young Kwang (1997), Kwon Tae Kyung (1990, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Guan Wen Qiang (1996, quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Nhật Bảo Trâm (1996, trú TP Hội An, Quảng Nam), Đỗ Thị Kim Thanh (1996, trú H. Vạn Ninh, Khánh Hòa), Nguyễn Ánh Hồng (1999, trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an xác định cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 21 giờ ngày 18-3-2023, Kim Myeong Jun, Kim Young Kwang, Kwon Tae Kyung, Guan Wen Qiang cùng 3 cô gái người Việt rủ nhau đến quán N. Club ở địa bàn P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tại đây, Kim Myeong Jun mua 3 viên thuốc lắc, 1 gói ketamin với giá 4 triệu đồng của 1 thanh niên không rõ lai lịch. Kim Myeong Jun cùng với Thanh, Hồng, Trân sử dụng hết 1,5 viên thuốc lắc. Đến 1 giờ ngày 19-3-2023, cả bọn kéo nhau về căn hộ B2-Ocean Villa do Kim Young Kwang thuê để tiếp tục sử dụng ma túy. Đến nơi, Kim Young Kwang kết nối loa đèn, mở nhạc; Kim Myeong Jun mang gói ma túy ketamin đổ ra đĩa sứ để 7 đối tượng cùng sử dụng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Kim Myeong Jun và Kim Young Kwang về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giấu ma túy… chỗ kín

Đó là chiêu thức của đối tượng Lê Bá Lưu (1999, trú H. Triệu Phong, Quảng Trị). Qua theo dõi trước đó, TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 1 nam thanh niên thường lén bán ma túy cho các “con nghiện” trên tuyến đường Phan Tôn (P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Đối tượng hoạt động theo hình thức di động, việc mua bán diễn ra trong chớp nhoáng rồi ai đi đường nấy.

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 20 giờ ngày 15-3, các TS phát hiện Lê Bá Lưu xuất hiện tại khu vực số 4- Phan Tôn nên ập đến bắt quả tang. Thế nhưng, khám xét mãi trên người đối tượng vẫn không tìm ra tang vật nên các TS tổ chức vạch từng bụi cỏ, viên gạch trong khu vực để tìm song vẫn chẳng thấy ma túy. Hơn 1 giờ vừa đấu tranh, vừa khám xét… cuối cùng các TS phát hiện 3 viên ma túy tổng hợp cùng 1 gói heroin được Lê Bá Lưu giấu ở “chỗ kín”. Tiến hành khám xét nơi ở của Lưu tại nhà trọ trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng), lực lượng Công an thu giữ thêm 14 viên ma túy tổng hợp và 5 gói tinh thể màu trắng.

Các đối tượng “bay lắc” bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật tại căn hộ B2-Ocean Villa.

Theo Thượng tá Kiều Văn Vương- Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong tháng 3-2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức kiểm tra 23 quán Pub, 11 karaoke, 4 nhà nghỉ, 1 villa, 1 spa, 10 nhà cho thuê… đã phát hiện 2 cơ sở pub kinh doanh thuốc lá điện tử, 1 cơ sở pub tàng trữ 4 bình khí cười, 1 cơ sở villa có các đối tượng người nước ngoài sử dụng ma túy, bóng cười. Với việc ra quân tổng kiểm tra các tụ điểm kinh doanh giải trí và triệt phá các điểm mua bán ma túy di động đã góp phần làm ổn định ANTT trên địa bàn.

M.T