Báo Công An Đà Nẵng

Thực hư việc Israel đã can thiệp vào máy nhắn tin do Hezbollah đặt hàng

Thứ năm, 19/09/2024 10:53
Một người bị thương do máy nhắn tin phát nổ được đưa đến một trung tâm y tế tại Beirut, Lebanon. Ảnh: Reuters

AFP dẫn nguồn tin thân cận với nhóm vũ trang Hezbollah cho biết "hàng trăm thành viên Hezbollah đã bị thương do máy nhắn tin của họ phát nổ cùng lúc" vào ngày 17-9, tại các cứ điểm của nhóm này ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa ở phía đông. Theo CNN, vụ nổ hàng loạt khiến ít nhất 9 người chết và 2.750 người bị thương theo số liệu chính thức của chính phủ Lebanon. Hezbollah cho biết khoảng 500 chiến binh đã mất thị lực trong các vụ nổ. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Bộ trưởng Abiad cho biết hơn 200 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương chủ yếu được báo cáo ở mặt, tay và bụng.

Các máy nhắn tin phát nổ hàng loạt ở Lebanon và Syria được cho là nằm trong đợt mua hàng mà Hezbollah đặt sau khi thủ lĩnh của phong trào này Hassan Nasrallah ra lệnh cho các thành viên ngừng sử dụng điện thoại di động hồi tháng 2, cảnh báo điện thoại có thể bị tình báo Israel theo dõi. Trả lời hãng tin AP, một quan chức giấu tên của Hezbollah nói rằng các máy nhắn tin là một thương hiệu mới, nhưng từ chối cho biết chúng đã được sử dụng trong bao lâu.

Theo một nguồn tin an ninh cấp cao của Lebanon nói với Reuters, cơ quan tình báo của Israel Mossad đã cài một lượng nhỏ thuốc nổ bên trong 5.000 máy nhắn tin do một công ty tại Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất theo đơn đặt hàng của nhóm Hezbollah vài tháng trước. Các chuyên gia cho biết các vụ nổ máy nhắn tin là một hoạt động tinh vi, được lên kế hoạch từ lâu, có thể được thực hiện bằng cách xâm nhập vào chuỗi cung ứng và cài thuốc nổ vào máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Lebanon. Theo các nguồn tin, cơ quan tình báo Israel đã đặt một lượng PETN, một loại vật liệu dễ nổ, vào pin của máy nhắn tin và kích nổ chúng bằng cách tăng nhiệt độ của pin từ xa.

Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin rằng một số thành viên Hezbollah cảm thấy máy nhắn tin của họ nóng lên và vứt chúng đi trước khi xảy ra loạt vụ nổ. Trong khi đó, tờ Al Jazeera trích dẫn một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết trọng lượng của chất nổ được đặt trong mỗi thiết bị dưới 20 gram.

Còn theo tờ New York Times, Israel đã can thiệp vào các thiết bị liên lạc mà Hezbollah đặt hàng sản xuất riêng từ một vùng lãnh thổ châu Á, gây ra vụ phát nổ hàng loạt ở Lebanon khiến hàng ngàn người thương vong. Theo NYT, tình báo Israel được cho là đã đặt vật liệu nổ bên cạnh pin trong mỗi máy nhắn tin. "Một công tắc cũng được cài vào để có thể kích nổ từ xa". NYT cho hay. Các chiến binh Hezbollah đã nhận được một tin nhắn lúc 3 giờ 30 chiều theo giờ Lebanon có vẻ như là từ ban lãnh đạo. Khi tin nhắn được gửi đến, có một khoảng dừng ngắn, có lẽ là để các chiến binh đưa máy nhắn tin về phía mặt họ, trước khi chúng phát nổ.

Trong khi đó, cổng thông tin Axios ngày 17-9 trích dẫn nguồn tin cho biết, hoạt động kích nổ máy nhắn tin ở Lebanon đã được chấp thuận trong các cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các thành viên nội các cùng các quan chức an ninh. Một nguồn tin cho biết Israel đã thực hiện chiến dịch này nhằm đưa cuộc chiến chống lại phong trào Hezbollah của người Shiite ở Lebanon sang một giai đoạn mới. Axios cũng trích dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Israel đã không thông báo cho Washington về kế hoạch của mình trước khi tiến hành chiến dịch này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington đang thu thập thông tin về vụ việc. Ông khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ việc cũng như không biết trước về vụ việc.

Các máy nhắn tin phát nổ có kiểu dáng, nhãn mác trùng khớp với sản phẩm của công ty Gold Apollo trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, Gold Apollo tuyên bố không sản xuất các máy này, mà đã cho phép một đối tác ở Hungary sử dụng thương hiệu của họ để thiết kế, chế tạo những thiết bị này. "Những sản phẩm đó không phải của Gold Apollo mà chỉ dán nhãn hiệu của chúng tôi", Hsu Ching-Kuang, nhà sáng lập Gold Apollo, cho biết. Ông Hsu ban đầu nói rằng số máy nhắn tin này được chế tạo bởi một công ty ở châu Âu đã mua giấy phép sử dụng thương hiệu của Gold Apollo, song không nêu tên cụ thể và khẳng định Gold Apollo cũng là nạn nhân trong sự việc.

"Chúng tôi không phải doanh nghiệp lớn, nhưng vẫn là công ty có trách nhiệm. Đây là sự việc đáng xấu hổ", ông nói. Ông Hsu sau đó tiết lộ thêm công ty BAC Consulting KFT, trụ sở ở Budapest, Hungary, là đơn vị sản xuất và bán mẫu máy nhắn tin AR-924. Hầu hết sản phẩm phát nổ tại Lebanon thuộc dòng này. Ông Hsu cho biết Gold Apollo đã có thỏa thuận cấp quyền với BAC trong ba năm qua. "Chúng tôi chỉ cấp quyền sử dụng thương hiệu và không tham gia quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm", Gold Apollo ra thông cáo. BAC hiện chưa đưa ra bình luận.

Đại sứ Iran tại Lebanon bị mất một mắt

Báo New York Times đưa tin ông Mojtaba Amani, đại sứ Iran tại Lebanon, đã bị mất một mắt và mắt còn lại bị thương nghiêm trọng khi máy nhắn tin của ông phát nổ hôm 17-9. Chia sẻ thông tin với tờ báo của Mỹ, các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng vết thương của ông Amani nghiêm trọng hơn so với báo cáo ban đầu và ông sẽ được đưa về Tehran, Iran để điều trị. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Amani nằm trên một con phố ở Lebanon sau vụ nổ, với áo dính máu. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án cuộc tấn công và cho biết Tehran sẵn sàng sơ tán đại sứ Iran và những người bị thương khác đến Iran để điều trị y tế.

AN BÌNH

Israel tuyên bố chiến thắng tại Rafah, chuyển hướng sang Hezbollah?

Israel tiến hành cuộc không kích vào hơn 10 khu vực trên khắp miền Nam Lebanon, chỉ vài giờ sau khi Hezbollah phóng 50 quả rocket và máy bay không người lái. Động thái này xảy ra sau khi quân đội Israel (IDF) tuyên bố đã giành thắng lợi trong chiến dịch tấn công Hamas tại thành phố Rafah ở Gaza.

Israel cảnh báo

Israel cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện với Hezbollah sau khi lực lượng này bị cáo buộc tấn công vào Cao nguyên Golan.

Biểu tình phản đối chính phủ Israel lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 22-6, khoảng 150.000 người Israel đã tập trung tại Tel Aviv, tổ chức biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và trao trả các con tin bị giam giữ ở Gaza. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi xung đột Israel- Hamas bùng phát ở Gaza vào tháng 10-2023.