LONGFORMMiss World 2024: Đại diện Cộng hòa Séc đăng quang Hoa hậu

LONGFORMMiss World 2024: Đại diện Cộng hòa Séc đăng quang Hoa hậu

Krystyna Pyszková 24 tuổi, cao 1m81.

Krystyna Pyszková, đại diện của Cộng hòa Séc chính thức đăng quang Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2024 sau khi vượt qua 112 đại diện nhan sắc thế giới.

Miss World Krystyna Pyszková gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ; cao 1,81m, có thân hình chuẩn người mẫu cùng với gương mặt sáng được ví như búp bê.

Krystyna Pyszková hiện đang là một người mẫu, đồng thời cũng đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo và đã tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Karl, Praha. Cô thành lập Quỹ Krystyna Pyszko và tiếp tục hỗ trợ công việc của quỹ. Khoảnh khắc đáng tự hào nhất của cô là mở một trường học tiếng Anh cho trẻ em kém may mắn ở Tanzania, nơi cô cũng tham gia tình nguyện.

Khoảnh khắc đăng quang của Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Slovak và tiếng Đức.

Krystyna Pyszková thích chơi sáo ngang và violin, đồng thời cô cũng có niềm đam mê với âm nhạc và nghệ thuật sau 9 năm theo học tại Học viện Nghệ thuật.

Á hậu 1 Miss World năm nay thuộc về đại diện Liban Yasmina Zaytoun. Yasmina hiện đang học báo chí, là một doanh nhân và là người dẫn chương trình truyền hình của riêng mình có tên: With Yasmina Show.

Top 4 và Top 8 Miss World 2024.

Top 4 Miss World lần thứ 71 thuộc về đại diện châu Mỹ - Caribe Ache Abrahams (người Trinidad Tobago), đại diện châu Phi Lesego Chombo (người Botswana), đại diện châu Âu là Krystyna Pyszková (người Cộng hoà Séc) và đại diện châu Á Yasmina Zaytoun (người Liban). Hoa hậu chủ nhà Ấn Độ gây tiếc nuối khi không có mặt trong danh sách này.

Top 4 Miss World 2024 được gọi tên.

Trước đó, hoa hậu Brazil Letecia Frota đã giành được danh hiệu Người đẹp nhân ái. Chiến thắng này cũng giúp cô lọt thẳng top 40. Frota cho biết cô rất vinh hạnh khi được đại diện cho những người yếu thế và giúp đỡ họ...

Top 40 gồm đại diện của Belize, Canada, Cộng hoà Dominica, Peru, Puerto Rico, Trinidad và Tobago, Cameroon, Kenya, Madagascar, Mauritius, Somalia, Nam Phi, Nam Sudan, Tanzania, Bỉ, Cộng hoà Séc, Pháp, Gibraltar, Ý, Tây Ban Nha, Wales, Úc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Newzeland, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện của Thái Lan và Philippines không lọt top 40 khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Bởi trước đó, chuyên trang sắc đẹp Missology đã dự đoán đại diện Philippines đứng vị trí thứ 9 chung cuộc...

Hoa hậu Mai Phương, đại diện của Việt Nam chính thức dừng chân tại top 40.

Đại diện nhan sắc Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã nhận giải thưởng Multimedia Challenge ngay trước thềm Chung kết cuộc thi. Đây cũng là tấm vé đưa cô chính thức lọt top 40. Giải thưởng Multimedia Challenge được bắt đầu từ trước ngày nhập cuộc, phần thi đòi hỏi sức ảnh hưởng của thí sinh trên đa nền tảng đa phương tiện. Theo đó, các thí sinh sẽ được cung cấp 1 website cá nhân thuộc trang web chính thức của Miss World. Công việc của họ là cập nhật thường xuyên và nhanh chóng các thông tin cá nhân cũng như các hoạt động trong cuộc thi với sự hỗ trợ của nền tảng Facebook, Instagram, Mobstar.

Cuộc thi Miss World 2024 lần thứ 71 diễn ra ở Ấn Độ sau 28 năm. Cuộc thi quy tụ 112 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Một tháng qua, dàn người đẹp tham gia nhiều thử thách về thời trang, tài năng, thuyết trình, giới thiệu các dự án từ thiện.

Theo ban tổ chức, tất cả những người đẹp tham gia Miss World năm nay đều đóng vai trò là những đại sứ Vẻ đẹp có mục đích thực sự, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của hàng nghìn người trên toàn cầu.

THÀNH CHUNG