Cầu… treo nhưng không phải cầu treo!

- Là cây cầu bắc qua sông Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam), nối từ đường ĐH14.ĐB với đường ĐT609 đã “treo” đến 8 năm khiến người dân rất bức xúc. Với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị trung tâm thị xã Điện Bàn, năm 2017 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và khởi công công trình cầu và đường dẫn từ đường ĐH14.ĐB nối với đường ĐT609 do UBND TX Điện Bàn làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 145 tỷ đồng. Cầu chiều dài 171m, khổ cầu rộng 17m, quy mô vĩnh cửu, dự kiến năm 2019 hoàn thành, nhưng sau 8 năm thi công, đến nay dự án cơ bản hoàn thiện, tạo nên hình hài cây cầu nối hai phường Điện An và Điện Minh. Dù vậy, phía đầu cầu xã Điện Minh không có đường dẫn nên công trình đành “treo” dài dài.
- Thế cơ quan chức năng nói gì việc cầu bị “treo” từng ấy năm?
- Ông Trần Quang Thắng-Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD thị xã Điện Bàn cho hay, dự án kéo dài thời gian hoàn thành do nhiều nguyên nhân; trong đó, dự án khởi công trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, hệ thống đường dẫn đầu cầu thuộc phường Điện Minh sử dụng nguồn vốn ADB song do hiệp định ký kết với nhà tài trợ đã kết thúc, chưa thể gia hạn nên phải tạm dừng kỹ thuật.
- Thế tình trạng “tạm dừng kỹ thuật” này còn kéo dài đến bao lâu?
- Cũng theo ông Thắng, hiện BQL Dự án ĐTXD thị xã Điện Bàn đang xin gia hạn để làm các thủ tục hoàn công, quyết toán dự án, đồng thời tham mưu phương án tiếp tục đầu tư phần đường dẫn để đưa công trình vào khai thác nhằm phát huy hết giá trị của nó như luận chứng kinh tế kỹ thuật đề ra.
- NXD được biết, công trình nói trên là một trong những dự án được thị xã Điện Bàn liệt kê vào diện những công trình… lãng phí. Thiết nghĩ, với vai trò là chủ đầu tư, UBND TX Điện Bàn cần sớm có biện pháp khắc phục để tránh việc cây cầu nối 2 phường Điện An-Điện Minh bị “treo” như hiện nay.
N.X.D