Báo Công An Đà Nẵng

Tham ô hơn 377 triệu đồng, một Phó Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp bị khởi tố

Thứ bảy, 01/08/2026 18:22

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng) ngày 1-8 cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực và tội phạm kinh tế, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng.

Đối tượng Phước tại cơ quan điều tra

Cùng với đó, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phước (SN 1981, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng, được giao trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền và có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu được về Công ty.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp về Công ty theo quy định mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc sử dụng số tiền này không được Công ty chấp thuận, đồng thời bị can cũng không báo cáo hoặc xin ý kiến theo quy định. Đến nay, số tiền trên vẫn chưa được hoàn trả.

Cơ quan Cảnh sát điểu tra thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phước

Kết quả xác minh cho thấy, số tiền hơn 377 triệu đồng là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, được giao cho Trần Văn Phước trực tiếp quản lý trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can phát sinh trong quá trình quản lý tài sản được giao, không phải quan hệ vay mượn hay giao dịch dân sự. Việc sử dụng số tiền để đầu tư, kinh doanh rồi thua lỗ không làm thay đổi bản chất của hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định có đủ căn cứ xác định Trần Văn Phước có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”. Quan điểm xử lý vụ án đã được Viện kiểm sát nhân dân thống nhất theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh

Khởi tố nhiều đối tượng “nhúng chàm” liên quan đến tiền

Ngày 31-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can có hành vi: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm GDTX-GDNN Sông Cầu (Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk), trong đó có Võ Thanh Bình (Giám đốc Trung tâm này)

Quản lý “thụt két” cửa hàng

Được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động, tài sản và quỹ của Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh (phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Phúc Linh (1993, trú xã Ninh Sơn, Khánh Hòa) đã có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng và điện thoại của cửa hàng.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua, Tổ Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (PCTP) Công an hai xã Đại Lộc và Hà Nha (TP Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy tại cơ sở, góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.

Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu và hơn 300 người bị hại

Ngày 3-7, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần đại diện Viện KSND đã trình bày quan điểm về kháng cáo và đề nghị mức án với các bị cáo liên quan.

Tổng Giám đốc Công ty Việt Á tiếp tục lãnh án trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk

Ngày 18-6, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (C ty Việt Á).