Ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng tại ngân hàng Đông Á

Thứ sáu, 12/06/2026 08:45

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.

Bốn bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lâm Viên).

Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra trình diện
Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra trình diện

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử; phân công Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á) về việc Ngân hàng Đông Á cho nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng Đông Á để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích; tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Do Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân nhưng hiện chưa bắt được nên Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Cũng theo cáo trạng, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về sai phạm trong thời gian điều hành tại Ngân hàng Đông Á.

Theo CAO

Bài 1: Nữ quái nhiều tiền án và những lần thoát án vì... tâm thần

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 23/6, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây chuyên “chạy” giám định pháp y tâm thần cho các đối tượng phạm tội, bắt giữ và khởi tố

Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo hầu tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 25-3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25-3 đến ngày 21-4-2025.

Bị tuyên tử hình, Trương Mỹ Lan còn cách nào để được giảm án xuống chung thân?

Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài hơn so với kế hoạch xét xử, ngày 3-12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo đồng phạm có đơn kháng cáo trong giai đoạn 1 củavụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tổng hợp mức án phúc thẩm của 48 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1)

Ngày 3-12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo đồng phạm có đơn kháng cáo trong giai đoạn 1 củavụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan

Dù được HĐXX ghi nhận có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trương Mỹ Lan chưa đáp ứng đủ điều kiện để giảm án tử hình theo quy định tại Điều 40 Bộ Luật Hình sự đối với tội danh: “Tham ô tài sản”. Do đó, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội: “Tham ô tài sản”.

Đề nghị y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội: “Tham ô tài sản”

Đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm nhiều tội danh bằng thủ đoạn tinh vi, thực hiện trong thời gian dài và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Do đó, không có căn cứ xem xét giảm nhẹ cho bị cáo về tội: “Tham ô tài sản“, nên đề nghị y án tử hình.

Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo vì “SCB không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà quy buộc cho một cá nhân”

Từ ngày 4 đến 25-11, TAND Cấp cao tại TPHCM tiến hành xét xử, xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 47 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan (giai đoạn 1).