"Ba Nhất"- Vững chắc "Thế trận lòng dân"
Bài 1: "Gần dân nhất" bồi đắp lòng dân
Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy, đất nước thịnh hay suy, mạnh hay yếu, có giữ được giang sơn gấm vóc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia- dân tộc hay không đều phụ thuộc vào "lòng dân", vào việc xây dựng "Thế trận lòng dân".
Từ thực tiễn đó, Đảng ta đã xác định "Xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc" và từ Đại hội X đến nay, Đảng luôn tiếp tục khẳng định "Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc"; trong đó, lực lượng Công an Nhân dân đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện "Thế trận lòng dân".
Hướng về cơ sở …
Với vai trò là "Lá chắn thép" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị; tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương; tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính; tham mưu chiến lược sắc bén; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.
Hơn một năm qua, lực lượng CAND tiếp tục đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng, vận hành hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp từ 01-03-2025, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo.
Để tiếp tục khơi dậy tinh thần phụng sự và ý chí tiến công của cán bộ chiến sĩ, xây dựng nền tảng vững chắc, tạo đột phá về hiệu quả công tác, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua "Ba Nhất" trong toàn lực lượng CAND với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất- Trung thành nhất- Gần dân nhất". Đây chính là cầu nối cốt lõi, xây dựng và bồi đắp "Thế trận lòng dân", nền an ninh nhân dân vững chắc là nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngay sau khi Bộ Công an phát động phong trào "Ba nhất", toàn lực lượng CAND, dù công tác ở vị trí công tác nào và công tác ở bất cứ nơi đâu, đều chung hành động, lời hứa sắt son "Kỷ luật nhất- Trung thành nhất- Gần dân nhất".
Cùng với "Kỷ luật nhất", "Trung thành nhất", "Gần dân nhất" là tiền đề, là cốt lõi để xây dựng vững chắc "Thế trận lòng dân". Chính vì vậy, "Gần dân nhất" được lực lượng Công an thực thi hiệu quả, thiết thực bằng hành động hướng về cơ sở. Chủ trương hướng về cơ sở là chiến lược trọng tâm của Đảng và Nhà nước, lấy dân làm gốc, lấy người dân làm trung tâm, nhằm xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu quả trong thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính, xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính và hành động, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội vững chắc từ gốc. Lực lượng CAND đã tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng hướng về cơ sở, nhằm bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đã có hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ từ các tỉnh, thành phố được điều động về cơ sở; trong đó, có hàng trăm cán bộ chiến sĩ, hàng chục lãnh đạo, chỉ huy dù không thuộc diện điều động, vẫn tình nguyện rời thành phố, xa gia đình đến với các bản, thôn, làng vùng biên giới, địa bàn xa xôi, khó khăn, gian khổ. Riêng Công an TP Đà Nẵng có hàng trăm cán bộ chiến sĩ được tăng cường về công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới và thật cảm động, khi có những đồng chí xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy xuống làm cán bộ an ninh cơ sở, trinh sát, cảnh sát khu vực với mong muốn được gần dân, giúp dân nhiều hơn.
"Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"
Chỉ sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và hơn nửa năm thực hiện "Gần dân nhất", lực lượng CAND triển khai quyết liệt và mạnh mẽ tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và ưu tiên đưa cán bộ có năng lực chuyên môn tốt bám sát cơ sở nhất là những vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, đối với mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ là thực hiện hiệu quả 7 nội hàm cụ thể: "Dân là gốc", là trung tâm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh"; Kính trọng, lễ phép với nhân dân, tin vào dân, gần gũi với dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ; thực hiện tốt phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an"..., mà còn thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, là biện pháp nghiệp vụ Công an như lời Bác Hồ đã dạy: "Dân giúp ta nhiều thành công nhiều, dân giúp ta ít thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn"...
Nhờ luôn "Gần dân nhất", "Ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với dân, luôn "nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin", mà lực lượng CAND được dân tin yêu, dân đồng hành… Tình Công an- Nhân dân được bồi đắp, "Thế trận lòng dân", "Thế trận an ninh nhân dân" ngày càng vững chắc, niềm tin sắt son của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và các âm mưu thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước không cần đập cũng tan, không cần đánh cũng lui. Già Bling Tươm, thôn A Têếp, xã A Vương, TP Đà Nẵng, đã đánh giá cao vai trò của Công an xã trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, "Vì bình yên cuộc sống": "Lực lượng Công an xã luôn có mặt mọi lúc mọi nơi khi bà con cần; gặp bà con ở đâu thì tuyên truyền ở đó: trên đường đi làm rẫy cùng bà con, đến tận nơi sản xuất, đến nhà dân… cán bộ đều giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhắc nhở bà con không nghe lời kẻ xấu. Cán bộ còn giúp bà con xây nhà mới, sửa chữa nhà; dạy ngoại ngữ cho con em; giúp bà con cách vận dụng khoa học để chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả hơn; tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn… Qua đó, giúp bà con nâng cao ý thức, giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước và cùng cán bộ bảo vệ an ninh biên giới, gìn giữ cuộc sống bình yên nơi vùng cao".
(còn nữa) Thế Sinh- Thế Vinh



