Tin khác

Gia Lai: Thông tin ''xuất hiện ma lai ăn thịt người'' là giả mạo, xuyên tạc

Thứ sáu, 19/01/2024 10:20
Các đối tượng Siu Thoan và Ksor Non đã cắt ghép hình ảnh về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin đây là “ma lai” ăn thịt người xuất hiện ở buôn H’Lang.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

Thứ tư, 06/12/2023 07:49
Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H. Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”,

Vì sao chủ facebook “đình đám” ở Tây Nguyên bị bắt lần 2?

Chủ nhật, 03/12/2023 07:46
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Minh Lợi đã đăng 7 bài viết cùng 4 video trên trang facebook cá nhân của mình có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của một chánh án huyện.

Lại giở trò vu cáo, bôi nhọ từ vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng

Thứ hai, 27/11/2023 22:37
Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” được các cơ quan báo chí đưa khách quan, kịp thời.

Kỳ cuối: Xử lý mạnh tay và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Thứ sáu, 03/11/2023 07:26
Bị cơ quan chức năng và người dân lật tẩy, trước cơn suy tàn, những người cầm đầu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” là Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Chu Truyền lại tiếp tục giở chiêu trò khác, tuyên bố lập dòng tu mới…

Bài 3: Cộng đồng giáo dân lên án

Thứ năm, 02/11/2023 07:25
Những video, clip do Nguyễn Thị Thương và cộng sự quay với sự dàn dựng công phu và tỉ mỉ chắc chắn là để bao che, ngụy biện cho các hoạt động trái giáo lý, đức tin, tuyên truyền, mê hoặc mọi người mà đối tượng chúng nhắm đến là những người bệnh nhẹ dạ cả tin, và cả những người ảo tưởng về khả năng của bản thân Thương.

Bài 2: Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo

Thứ tư, 01/11/2023 07:30
Từ thời điểm ban đầu hoạt động tại số 14 Lê Thị Pha, P. 1, TP Bảo Lộc và sau này chuyển về nhà số 53/5 Hồ Tùng Mậu, P. 1, TP Bảo Lộc, Nguyễn Thị Thương gọi những nơi này là "Nhà Chúa cha", lôi kéo nhiều người về đây sinh hoạt mê tín dị đoan, chữa bệnh…

Vạch trần bộ mặt thật của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”

Thứ ba, 31/10/2023 07:46
LTS: Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng từng đề cập, một số người tự xưng là nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” suốt thời gian dài đã có những hoạt động sai đạo, trái luật. Sau khi bị cộng đồng lên án, bị chính quyền kiểm tra và xử phạt về các hành vi liên quan, nhóm này vẫn tiếp tục có các hoạt động lạc đạo. Toàn bộ thủ đoạn của các đối tượng sẽ được Chuyên đề

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc, kích động về Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng

Thứ ba, 31/10/2023 07:30
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng nằm trên địa phận ba huyện Krông Bông, Ea Kar và M''''Drắk (Đắk Lắk) là công trình thủy lợi lớn, có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh Đắk Lắk.

Đội lốt nhà giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

Thứ hai, 16/10/2023 08:38
Được biết đến là một giáo viên âm nhạc tại tỉnh Đắk Lắk nhưng Đặng Đăng Phước đã sử dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước. Cũng giống như Trần Văn Bang, Bùi Tuấn Lâm vừa được đưa ra xét xử mới đây, Đặng Đăng Phước đã, đang được một số cá nhân, tổ chức thù địch kêu gọi “trả tự